Hội nghị tập huấn phóng viên báo chí tham gia Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ III

13:04 07/11/2016     1843

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Sáng 3/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tập huấn phóng viên báo chí tham gia tuyên truyền Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ III.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư BCH Trung ương Đoàn: Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Anh Tuấn, cùng đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao.

Đại biểu các cơ quan báo chí tham gia tập huấn
Đại biểu các cơ quan báo chí tham gia tập huấn


Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ III là hoạt động cụ thể thực hiện chủ trương chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nhà nước Việt Nam - Trung Quốc về tăng cường giao lưu nhân dân, thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Liên hoan do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức trong thời gian từ ngày 7/11 đến 10/11/2016. Liên hoan có sự tham gia của hàng nghìn thanh niên Việt Nam và 1.000 đại biểu thanh niên Trung Quốc; với nhiều hoạt động diễn ra tại 7 tỉnh, thành phố của Việt Nam gồm: Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh. Lễ khởi động Liên hoan sẽ diễn ra vào ngày 7/10 tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, đại diện cho Ban tổ chức nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc, góp phần tăng cường, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc theo “phương châm 16 chữ” và “tinh thần 4 tốt”. Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ III, năm 2016 là hoạt động cụ thể để chuyển tải thông điệp của tuổi trẻ về sứ mệnh kết nối, vun đắp tình hữu nghị, chia sẻ khát vọng duy trì hòa bình, ổn định vì sự phát triển và thịnh vượng của hai nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, hàm Vụ trưởng Vụ báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Do có nhiều hoạt động, diễn ra có quy mô lớn, trên địa bàn nhiều tỉnh với nhiều nội dung thiết thực, phong phú, Ban tổ chức Liên hoan mong muốn các cơ quan báo chí Trung tuyên truyền sâu rộng kết quả của Liên hoan tới đông đảo bạn đọc, đặc biệt là thanh niên, nhân dân hai nước. Công tác tuyên truyền cần có chiều sâu, nêu được nhiều gương sáng của thanh niên hai nước, từ đó nhân rộng những kinh nghiệm hay, việc làm tốt của những thanh niên tiêu biểu hai nước. Thông qua Liên hoan cũng là dịp để thanh niên Việt Nam thể hiện tình cảm, lòng mến khách, tinh thần học hỏi...đồng thời gửi tới thanh niên Trung Quốc nói riêng, các bạn trẻ trên toàn thế giới hình ảnh đẹp về thanh niên Việt Nam, đất nước Việt Nam.