Điện đàm trao đổi chương trình hợp tác của tổ chức Đoàn thanh niên hai nước Việt- Lào

22:23 07/10/2020     2400

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Chiều 7/10, đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đồng chí A Lun Xay Sủn Nạ Lạt - Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào điện đàm trao đổi, đánh giá các chương trình thỏa thuận hợp tác của tổ chức Đoàn hai nước.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong trao đổi với đồng chí A Lun Xay Sủn Nạ Lạt - Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào tại buổi điện đàm
 

Điện đàm diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới và trong khu vực Đông Nam Á. Lãnh đạo T.Ư Đoàn hai nước ghi nhận việc hai bên đã luôn giữ liên lạc và chia sẻ thông tin về công tác Đoàn và phong trào thanh niên; công tác phòng chống dịch COVID-19 tại mỗi nước. Đồng thời khẳng định luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào; hướng hoạt động giao lưu hợp tác thanh niên hai nước đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực.

Tại buổi điện đàm, đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào A Lun Xay Sủn Nạ Lạt thống nhất điều chỉnh nhiều hoạt động hợp tác song phương năm 2020 phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo đó, các hoạt động giao lưu thiếu nhi Việt - Lào tại Việt Nam, đoàn hai gia đình Lào thăm Việt Nam và Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Lào - Việt tại Lào sẽ chuyển sang năm 2021; số lớp bồi dưỡng về công tác thanh niên đối với cán bộ Đoàn TNNDCM Lào tại Việt Nam cũng được tăng lên trong năm 2021.

 

Lãnh đạo Đoàn thanh niên hai nước tham gia điện đàm

 

Đồng thời, thống nhất tăng cường công tác giáo dục truyền thống quan hệ đặc biệt Việt - Lào thông qua truyền thông mạng xã hội và trên nền tảng công nghệ số. Thúc đẩy triển khai sớm nhiều nội dung trong Đề án hỗ trợ Đoàn TNNDCM Lào giai đoạn 2020 - 2025 như: Xây dựng Trung tâm bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ thanh thiếu nhi Lào - Việt tại Viêng Chăn; phát triển Làng hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt tại tỉnh Bolikhămxay; tổ chức các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam tại Lào...

Tại buổi điện đàm, đồng chí Lê Quốc Phong cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên không thể đón đoàn viên thanh niên Lào trực tiếp sang thăm Việt Nam, nhưng T.Ư Đoàn và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam phối hợp sẽ tổ chức Chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên Việt - Lào tại Nghệ An từ ngày 12 - 14/10. Tham dự chương trình có 40 đại biểu thanh niên, sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam và thanh niên, sinh viên Việt Nam.

 

Quang cảnh buổi điện đàm

 

Thời gian tới, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lãnh đạo Thanh niên ASEAN bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 dưới hình thức trực tuyến; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đề nghị lãnh đạo T.Ư Đoàn TNNDCM Lào quan tâm, sắp xếp thời gian tham dự Hội nghị.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Quốc Phong cũng gửi lời chúc mừng Hội Liên hiệp Thanh niên Lào vừa thành lập vào tháng 8/2020 với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNNDCM Lào. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tin tưởng sự ra đời của Hội LHTN Lào sẽ càng làm sâu sắc và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác gắn bó đặc biệt giữa thanh niên hai nước Việt Nam- Lào. Đồng thời, bày tỏ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Đoàn TNNDCM Lào, Hội LHTN Lào trong việc chia sẻ kinh nghiệm công tác và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội LHTN các cấp của Lào.

 

Trịnh Lý