Chia sẻ những vấn đề chung tuổi trẻ hai nước cùng quan tâm

09:44 21/06/2019     1338

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Sáng 21/ 6, tại trụ sở Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương đã hội kiến cùng Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc Hạ Quân Khoa.

 

 

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bày tỏ sự cảm kích trước sự đón tiếp chu đáo, chân tình, nồng hậu mà Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc đã dành cho 100 thành viên đoàn thanh niên Việt Nam tham gia Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung - Việt lần thứ 19. Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương khái quát thông tin những hoạt động chủ yếu của thanh niên Việt Nam trong thời gian qua và những định hướng hành động trong thời gian tới với Ba phong trào và Ba chương trình cơ bản. Vấn đề đặt ra cho thanh niên hiện nay đó là giáo dục lý tưởng, khởi nghiệp, lập thân và lan tỏa tinh thần tình nguyện vì cộng đồng...

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn coi trọng hợp tác hữu nghị với Đoàn TNSC Trung Quốc, coi đây là môi trường cho tuổi trẻ hai nước cùng phát triển. Gặp gỡ hữu nghị Trung - Việt là mô hình tốt để lớp trẻ hai nước ngày càng hiểu biết lẫn nhau. Anh Nguyễn Ngọc Lương cho rằng, hiện lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc gần 11.000 học sinh. Đây là môi trường tăng cường tình hữu nghị. Anh Lương cũng mong muốn doanh nhân trẻ hai nước cần có những chương trình giao lưu hợp tác thiết thực, hiệu quả.

 

Chia sẻ những vấn đề chung tuổi trẻ hai nước cùng quan tâm - ảnh 1

 

Chia sẻ những vấn đề chung tuổi trẻ hai nước cùng quan tâm - ảnh 2

 Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương tặng quà lưu niệm Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc Hạ Quân Khoa

 
 
Năm 2020 kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, thanh niên hai nước cần có những chương trình hành động, hợp tác ngày càng thực chất.

Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc Hạ Quân Khoa cũng thông tin tình hình thanh niên Trung Quốc trong thời kỳ thế giới có nhiều biến động và đổi thay. Bí thư thứ nhất Đoàn TNCS Trung Quốc Hạ Quân Khoa đồng ý với ý kiến của Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương cần tăng cường giao lưu sâu rộng hơn. Đoàn TNCS Trung Quốc đánh giá giao lưu Việt – Trung là quan trọng nhất trong hoạt động giao lưu quốc tế.

Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc Hạ Quân Khoa cho rằng, thời đại bùng nổ thông tin đáng ra chúng ta tiếp cận để hiểu biết nhau dễ dàng thuận lợi hơn, thế nhưng, những vấn đề của mạng xã hội không chính thống đã làm sai lạc quan điểm của hai Đảng, hai Nhà nước nên cần phải gặp gỡ giao lưu để giữ gìn, phát triển tình hữu nghị mà các bậc tiền bối đã dày công xây dựng. Bí thư thứ nhất Hạ Quân Khoa cũng cho rằng, lưu học sinh của Việt Nam tại Trung Quốc và ngược lại, họ là những đại sứ hữu nghị, lan tỏa tình đoàn kết, bồi đắp sự hiểu biết của hai dân tộc. Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc Hạ Quân Khoa nhất trí cao gợi mở gia tăng hợp tác, giao lưu khởi nghiệp, lập nghiệp, đầu tư làm ăn giữa thanh niên hai nước.

Cuộc hội kiến diễn ra trong bầu không khí chân thành, cởi mở, đi thẳng vào những vấn đề mà tổ chức Đoàn hai nước quan tâm. Hai bên thống nhất với những đề xuất hướng đến những lợi ích chung của thanh niên hai nước.

 

Chia sẻ những vấn đề chung tuổi trẻ hai nước cùng quan tâm - ảnh 3

 Đoàn công tác cấp cao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến thăm và làm việc với Báo Thanh Niên Trung Quốc

     

Cùng ngày, Đoàn công tác cấp cao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến thăm và làm việc với Báo Thanh Niên Trung Quốc, cơ quan ngôn luận của Đoàn TNCS Trung Quốc. Tại đây, những kinh nghiệm trong việc tuyên truyền, định hướng, giáo dục lý tưởng cho thanh niên với những cách làm hiện đại phù hợp thời đại công nghệ số bằng những cách làm sáng tạo, linh hoạt, đột phá được Ban Biên tập báo trao đổi chia sẻ.

 

Nguồn TPO (TL)