Bình Phước: Thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương với Hiệp hội Giáo dục và giao lưu châu Á

08:29 08/04/2019     1890

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Ngày 05/4, Tỉnh Đoàn Bình Phước đã có chương trình làm việc với Hiệp hội Giáo dục và giao lưu châu Á (AAEE) trong khuôn khổ chuyến đến thăm Việt Nam của Giáo sư Akinori Seki - Chủ tịch Hiệp hội.

Quang cảnh buổi làm việc



Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo hai bên đã điểm lại một số hoạt động nổi bật trong suốt chặng đường hợp tác giữa hai đơn vị trong 05 năm qua, kể từ Chương trình giao lưu thanh niên Việt - Nhật lần thứ I, năm 2014 và bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng, chi tiết các nội dung hoạt động của Chương trình giao lưu thanh niên Việt - Nhật lần thứ IV. 

Với những hoạt động xoay quanh giao lưu văn hóa - văn nghệ với đoàn viên, thanh thiếu nhi địa phương, tổ chức hội thi về “Khởi nghiệp xanh” trong học sinh THPT và triển khai các bài giảng về chủ đề bảo vệ môi trường trong học sinh Tiểu học, thăm và giao lưu với các cán bộ, chiến sĩ biên phòng, tham gia hành trình về với thiên nhiên tại vườn quốc gia Bù Gia Mập, trải nghiệm chương trình “homestay” (gia đình nuôi), thăm các mô hình khởi nghiệp trẻ… Chương trình giao lưu thanh niên Việt - Nhật lần thứ IV sẽ tiếp tục tạo động lực để lớp trẻ Bình Phước trau dồi tri thức, rèn giũa các kỹ năng hội nhập quốc tế để nâng cao năng lực cạnh tranh và sánh vai với bạn bè các nước.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy hy vọng sau buổi gặp gỡ, hai đơn vị sẽ triển khai những công việc cụ thể nhằm hiện thực hóa Biên bản ghi nhớ đã ký trước đó giữa 02 bên, chuẩn bị tốt cho Chương trình giao lưu thanh niên Việt - Nhật lần thứ IV dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 8/2019 tại thành phố Đồng Xoài, huyện Phú Riềng và huyện vùng biên Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Thay mặt đoàn công tác, Giáo sư Akinori Seki gửi lời cảm ơn đối với tình cảm và sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía Tỉnh đoàn trong chương trình đã tổ chức năm 2018. Ông mong muốn hai bên có thể tiếp tục phối hợp tổ chức thành công chương trình giao lưu thanh niên Việt - Nhật lần thứ IV trong năm 2019 và các chương trình khác trong tương lai.

Dịp này, hai bên đã thống nhất sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai đơn vị ngày càng phát triển trên nền tảng là những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, góp phần quảng bá văn hóa Việt - Nhật và tô thắm thêm tinh thần đoàn kết - hữu nghị giữa thanh niên hai nước, nói chung và thanh niên Bình Phước - Nhật Bản, nói riêng.

Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác của Hiệp hội Giáo dục và giao lưu châu Á đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo trường THPT chuyên Quang Trung; dự Lễ khai trương cửa hàng thực phẩm sạch “Fresh food” của thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu Đỗ Xuân Tân tại thành phố Đồng Xoài, gặp gỡ và trò chuyện với các bạn trẻ Bình Phước điển hình trong lĩnh vực khởi nghiệp, qua đó giúp các bạn trẻ khởi nghiệp thiết lập thêm kênh thông tin với Nhật Bản - xứ sở hoa anh đào; thăm các gia đình nuôi tiêu biểu trong những chương trình giao lưu lần trước. 

Được biết, trong khuôn khổ chuyến công tác, các đại biểu tiếp tục đi tiền trạm tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập với hành trình vượt suối, băng rừng suốt 3 giờ đồng hồ đầy ngoạn mục và đến thăm, trao đổi với lãnh đạo, cán bộ Đồn biên phòng Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập để chuẩn bị thật tốt cho các nội dung hoạt động của Chương trình giao lưu thanh niên Việt - Nhật lần IV sắp tới.

CTV Vũ Hằng - TĐ Bình Phước(PL)