Bình Phước: Giới trẻ hào hứng với Hành trình văn hóa ASEAN

11:48 04/01/2019     16844

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Từ ngày 23/12/2018 - 02/01/2019, Tỉnh Đoàn Bình Phước phối hợp với Câu lạc bộ Bamboo Builders, Singapore tổ chức chương trình Giao lưu thanh niên quốc tế, giáo dục kỹ năng mềm và tư duy thiết kế trong học sinh THPT lần thứ 3, năm 2018.

Đồng chí Trần Quốc Duy – Bí thư Tỉnh Đoàn giới thiệu với các bạn thanh niên về Di tích quốc gia Tượng đài Chiến thắng Đồng Xoài
 

 

Trải nghiệm ngoài giảng đường

Nằm trong chuỗi các hoạt động diễn ra của chương trình lần này, đoàn đại biểu sinh viên quốc tế đã tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm đậm sắc văn hóa Việt, như: viếng và dâng hương tại đền thờ các Vua Hùng và Bác Hồ tại xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng và Tượng đài Chiến thắng Đồng Xoài, tại đây các bạn sinh viên quốc tế đã hiểu hơn về lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ.

Ngoài ra, các bạn sinh viên Myanmar, Singapore và Ấn Độ đã đến tham quan và trải nghiệm thực tế tại các mô hình kinh tế thanh niên tiêu biểu của tỉnh Bình Phước.

Đồng chí Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, trong 03 năm qua Tỉnh Đoàn Bình Phước đã phối hợp cùng Câu lạc bộ Bamboo Builders tổ chức chương trình giao lưu thanh niên quốc tế, giáo dục kỹ năng mềm và tư duy thiết kế, thu hút được 33 lượt sinh viên đến từ các nước Singapore, Myanmar, Ấn Độ và Việt Nam; đã triển khai Đề án đào tạo 75 học sinh THPT thực hiện 9 dự án xã hội. Qua khảo sát trên thực tế, các học sinh tham gia Đề án đã nâng cao 73% năng lực kỹ năng mềm và 100% các em cam kết sẵn sàng tạo ra sự thay đổi trong cộng đồng, xã hội trong tương lai...

Nhân dịp này, các bạn học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Bình Phước và thanh niên 04 nước cũng đã cùng giao lưu với nhau bằng các trò chơi dân gian, các tiết mục hát múa đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam và quốc tế, giao lưu với học viên thiếu nhi tại Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Úc Châu với các trò chơi rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm.

“Tôi rất vui khi được gặp gỡ, giao lưu cùng với các anh, chị sinh viên quốc tế vì đây chính là cơ hội để em có thể sử dụng những vốn từ Tiếng anh mà em đã được học và em đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc của các nước do chính các anh, chị sinh viên quốc tế biểu diễn…” - học sinh Triệu Thị Mỹ Hằng, lớp 12C trường PT Dân tộc nội trú - THPT Bình Phước chia sẻ.

Cùng chung tay phát triển cộng đồng

 

Các bạn thanh niên quốc tế giao lưu trò chơi với học sinh trường PTDTNT THPT Bình Phước

 

Trong khuôn khổ của Chương trình cùng với sự định hướng của các bạn sinh viên 04 nước Myanmar - Singapore - Ấn Độ - Việt Nam, học sinh trường THPT Chu Văn An, huyện Chơn Thành tham gia Dự án năm 2017 đã phối hợp, hỗ trợ những học sinh tham gia Dự án năm 2018 và xây dựng những hoạt động, tiểu dự án với phương châm lấy con người làm trọng tâm; thấu hiểu cảm giác, thói quen, phương thức tương tác và hành vi của con người; qua đó đã khuyến khích các bạn trẻ nâng cao nhận thức và quan tâm đến cộng đồng, xã hội; đồng thời trang bị những hành trang cần thiết để từng bước hành động phát triển cộng đồng. Với chuỗi bài học tích hợp về tư duy mở rộng, đặt mục tiêu, tư duy thiết kế …, Dự án đã được triển khai trong giai đoạn 2 rất hiệu quả, đặc biệt là việc áp dụng những phương thức khảo sát, đo lường sự thay đổi tích cực trong tư duy và nhận thức của các học sinh từng tham gia Dự án trong năm trước.

Bạn Gabriel Tan (Singapore), đồng sáng lập viên của CLB Bamboo Builders chia sẻ: “Các hoạt động diễn ra trong Chương trình lần này thực sự là trải nghiệm thú vị không chỉ đối với các bạn sinh viên quốc tế trong việc hiểu rõ hơn về nền văn hóa, con người Việt Nam mà còn là cơ hội gặp gỡ và giao lưu giữa đoàn viên, thanh thiếu nhi địa phương cùng các bạn sinh viên quốc tế, qua đó giúp thanh niên tại địa phương có thể khám phá tiềm năng, định vị bản thân và tự tin hơn vào khả năng của mình”.

Chuyến hành trình tuy chỉ trong vỏn vẹn 11 ngày nhưng đã gắn kết những mảnh ghép khác nhau thành một bức tranh muôn màu mang đến thông điệp yêu thương của những bạn trẻ các nước từ xa lạ đã trở thành tri kỷ, mang lại cho không chỉ các bạn sinh viên viên quốc tế mà còn các bạn học sinh Việt Nam những trải nghiệm mới lạ, sâu sắc, góp phần chung tay xây dựng một cộng đồng thanh niên ASEAN “Tự cường và sáng tạo”.  Đây là hoạt động ý nghĩa trong bối cảnh quá trình hội nhập hóa toàn cầu và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan tỏa sâu rộng trên toàn thế giới.

 

CTV  Vũ Thị Hằng – TĐ Bình Phước(PL)