Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tiếp Đại sứ Campuchia tại Việt Nam

16:13 27/08/2019     3414

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Ngày 27/8, tại Trụ sở T.Ư Đoàn, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Prak Nguon Hong nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong tiếp Đại sứ Campuchia Prak Nguon Hong nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam

 

Phát biểu tại buổi tiếp, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHTN Campuchia có mối quan hệ thân thiết, hữu nghị. Hoạt động hợp tác thanh niên giữa hai nước thời gian qua có nhiều điểm mới, trong đó, sự quan tâm, hỗ trợ của Đại sứ quán Campuchia và cá nhân ngài Đại sứ đã góp phần giúp tổ chức thanh niên hai nước hiện thực hóa được những ý tưởng mà hai bên thống nhất trước đó.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn mong muốn, dù trên cương vị công tác nào, Đại sứ Prak Nguon Hong sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác thanh niên hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Campuchia và Việt Nam.

 

Đồng chí Lê Quốc Phong tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Prak Nguon Hong

 

Chào tạm biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác, Đại sứ Prak Nguon Hong cảm ơn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ Đại sứ quán Campuchia trong các hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên hai nước, đặc biệt là chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia hồi tháng 8/2018.

Đại sứ Prak Nguon Hong mong muốn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục giành sự quan tâm đối với lực lượng sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam, giúp các sinh viên này có nhiều cơ hội tiếp xúc, học hỏi từ thanh niên Việt Nam để trở thành thế hệ thanh niên ưu tú có đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

 

Kiều Anh