Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh viếng nguyên Thủ tướng Lào Sisavat Keobounphanh

15:29 15/05/2020     14145

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Sáng 15/5, đồng chí Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu đã đến viếng Đại tướng Sisavat Keobounphanh, nguyên Thủ tướng Lào tại Đại sứ quán Lào ở Việt Nam.

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh viếng nguyên Thủ tướng Lào Sisavat Keobounphanh

 

Tại buổi viếng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Nhân dân Lào cùng gia quyến nguyên Thủ tướng Lào Sisavat Keobounphanh.

Thay mặt tuổi trẻ Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã xúc động ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc Đại tướng Sisavat Keobounphanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào, nhà lãnh đạo xuất sắc, người chiến sỹ cách mạng kiên cường, suốt đời hy sinh, phấn đấu vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân Lào anh em, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, tấm gương sáng cho thế hệ Lào, Việt Nam.

Tuổi trẻ Việt Nam sẽ cùng chung vai, sát cánh cùng tuổi trẻ Lào luôn phấn đấu, học tập noi theo tấm gương đồng chí và các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước để góp phần vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

 

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong xúc động ghi sổ tang

 

Cùng ngày, đồng chí Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã gửi thư chia buồn tới đồng chí A Lun Xay Sủn Nạ Lạt - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư BCH Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tin tưởng, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân và thanh niên Lào sẽ sớm vượt qua sự mất mát to lớn này, tiếp tục góp sức đưa đất nước Lào anh em trở thành một quốc gia phát triển thịnh vượng, không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào lên tầm cao mới

 

Thư chia buồn của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong gửi Bí thư BCH Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào

 

Đại tướng Sisavath Keobounphanh, một trong hai Đại tướng đầu tiên của Quân đội Lào đã từ trần ngày 12/5/2020, hưởng thọ 92 tuổi.

Đại tướng Sisavath Keobounphanh là một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho việc xây dựng Quân đội nhân dân Lào.

Để tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn Đại tướng Sisavath Keobounphanh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã quyết định tổ chức quốc tang cho đồng chí. Đồng chí Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ Lào làm Trưởng Ban tang lễ.

Lễ viếng sẽ bắt đầu từ ngày 12 đến 16/5/2020 tại Hội trường lớn, Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng Lào. Lễ truy điệu được tiến hành vào ngày 16/5 và lễ hỏa thiêu sẽ được tiến hành vào lúc 13h30' cùng ngày tại Quảng trường That Luang ở thủ đô Vientiane.

 

 

Trịnh Lý