Bến Tre: Bàn giao 42 Nhà tình thương từ sự hỗ trợ, kết nối của Global Vision (Hàn Quốc)

09:24 12/01/2021     3115

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Ngày 12/01/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp tổ chức Global Vision (Hàn Quốc) tổ chức Lễ bàn giao 42 căn nhà tình thương trên địa bàn huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Tham dự Lễ bàn giao nhà tình thương có đồng chí Hà Quốc Cường – Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, ông Cho Myung Cheol – Giám đốc tổ chức Global Vision (Hàn Quốc) tại Việt Nam và đại diện chính quyền địa phương, gia đình các hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà trên địa bàn các xã Long Mỹ, Thạnh Phú Đông, Hưng Lễ, Lương Hòa, Lương Quới.

Mỗi căn nhà được xây dựng theo quy cách 32 mét vuông (4m x 8m) nền xi măng, mái tol gồm 01 phòng ngủ và 01 phòng khách. Tổ chức Global Vision (Hàn Quốc) kết nối, hỗ trợ mỗi căn nhà 38 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng 42 căn nhà tình thương là 1,596 tỷ đồng.

 

Bàn giao Nhà Tình thương tại xã Long Mỹ

 

Trong năm 2020, tổ chức Global Vision (Hàn Quốc) tại Việt Nam đã vận động, kết nối, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức 10 hoạt động Quốc tế thanh niên trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Qua đó, hỗ trợ kinh phí xây dựng và bàn giao 91 căn nhà tình thương (huyện Bình Đại, Châu Thành, huyện Mỏ Cày Nam, huyện Mỏ Cày Bắc, huyện Ba Tri, huyện Giồng Trôm); khám bệnh, phát thuốc cho 600 người dân; tặng 10,6 tấn gạo, tổ chức các hoạt động giao lưu và tặng 120 xe đạp cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn); trao tặng 10 bộ máy vi tính, 02 máy in, 1.500 quyển sách, quà bánh,...

Tổng kinh phí thực hiện trong năm 2020 gần 4,1 tỉ đồng. Kết quả các hoạt động quốc tế thanh niên không chỉ góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội vì mục tiêu phát triển cộng đồng mà còn góp phần mở rộng mối quan hệ quốc tế, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức bàn giao 42 căn nhà tình thương trên địa bàn huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tổ chức Đoàn - Hội trong việc kết nối, vận động nguồn lực để thực hiện các công trình, phần việc thanh niên. Đây là công trình chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và là công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

 

CTV TĐ Bến Tre