Ban Bí thư T.Ư Đoàn làm việc với Đại sứ quán Lào về chương trình hợp tác Thanh niên

12:01 09/03/2021     1599

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Sáng 9/3, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương đã có buổi làm việc với ông Seng Phết Hùng Bun Nhuông - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam về chương trình hợp tác Thanh niên hai nước.

Quang cảnh buổi làm việc tại Đại sứ quán Lào

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, trong thời gian qua, quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNNDCM Lào cũng như giữa thanh thiếu nhi hai nước Việt Nam - Lào ngày càng được tăng cường, hiệu quả, đi vào chiều sâu, góp phần tích cực phát triển quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện” Việt Nam – Lào. Trên thế giới hiếm có mối quan hệ đặc biệt thủy chung, son sắt và trường tồn như mối quan hệ của Việt - Lào. Mối quan hệ đó đã được tôi luyện qua thời gian, không gian.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cũng vui mừng thông báo với Ngài Đại sứ về dự án đầu tư xây dựng Trung tâm bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ thanh thiếu nhi Lào - Việt tại Thủ đô Viêng Chăn trị giá khoảng 200 tỷ đồng đã được lãnh đạo Chính phủ hai nước thông qua. Khi dự án được hoàn thành chắc chắn sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi cho Đoàn TNNDCM Lào, là địa điểm diễn ra các hoạt động giao lưu thanh thiếu nhi Lào - Việt và là một biểu tượng tiếp theo cho mối quan hệ đặc biệt giữa nhân dân và thanh niên hai nước.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương trân trọng cảm ơn đồng chí Đại sứ và các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã luôn ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động hợp tác thanh niên giữa hai nước. Vai trò, sự quan tâm của Ngài Đại sứ rất quan trọng trong việc tạo điều kiện, là cầu nối để tuổi trẻ hai nước, Đoàn thanh niên hai nước tổ chức tốt hơn các phong trào hoạt động. Những năm gần đây, mối quan hệ đoàn hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững. "Năm 2020 vừa qua, dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung ương Đoàn và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam vẫn tổ chức thành công chương trình giao lưu thanh niên Việt – Lào dành cho thanh niên, sinh viên Lào đang công tác, học tập tại Việt Nam và thanh niên Việt Nam", đồng chí Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh.

 

Thông qua Đại sứ quán, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương trao tiền hỗ trợ tới Trung ương Đoàn Lào phục vụ một phần chương trình hợp tác Thanh niên

 

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cũng đề xuất Đại sứ quán Lào phối hợp với Trung ương Đoàn để tổ chức hoạt động giao lưu trên tại một địa điểm thích hợp khác tại Việt Nam trong năm nay trong trường hợp dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, việc di chuyển giữa các nước vẫn chưa được nối lại chính thức. "Chúng tôi cũng đã trao đổi, thống nhất với Trung ương Đoàn TNNDCM Lào về việc tổ chức một chương trình giao lưu thanh niên, sinh viên Lào - Việt dành cho thanh niên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Lào và thanh niên, sinh viên Lào”, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho biết thêm.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cũng thông tin thêm, tháng 3/2021 đối với đoàn viên, thanh niên Việt Nam có một ý nghĩa quan trọng khi chúng tôi tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021). Trung ương Đoàn đã gửi Giấy mời và rất mong đồng chí Đại sứ cùng các đồng chí cán bộ Đại sứ quán dành thời gian tới dự chương trình “Gặp gỡ những người bạn quốc tế của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” vào ngày 19/3/2021.

 

Đoàn công tác Trung ương Đoàn Lào chụp hình lưu niệm với Ngài Đại sứ và các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam

 

Trong buổi làm việc, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho đồng chí Đại sứ, Phó Đại sứ và tham tán chính trị của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam. Thông qua Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng gửi số tiền 170.000.000 đồng tới Trung ương Đoàn TNNDCM Lào để hỗ trợ một phần công tác tổ chức Chương trình giao lưu nói trên tại Lào. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ trực tiếp tổ chức và chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động hỗ trợ lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam, đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào sắp tới (ngày 13/4 đến 15/4 dương lịch).

Rất vui được đón tiếp đoàn công tác của Trung ương Đoàn, tại buổi làm việc, ông Seng Phết Hùng Bun Nhuông- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam nhận định, năm 2021, là năm quan trọng đối với tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu sự kiện kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ngài Đại sứ mong muốn Đoàn thanh niên hai nước Việt Nam-  Lào tiếp tục gắn bó, giúp đỡ, chia sẻ cùng nhau; tin tưởng thanh niên hai nước Việt - Lào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết đặc biệt ngày càng phát triển./.

 

Trịnh Lý