Trung ương Hội LHTN Việt Nam: Ra quân Tình nguyện Mùa đông 2015

08:31 19/10/2015     1736

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam, sáng 18/10, tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Lễ ra quân chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2015” và “Xuân tình nguyện 2016”.

vs
Các đồng chí lãnh đạo tham gia bấm nút khởi động chương trình


Dự và chỉ đạo Lễ ra quân có anh Nguyễn Phi Long- Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cùng 1.500 đoàn viên, thanh niên tỉnh Lạng Sơn.

Khởi xướng từ năm 2009, chương trình Tình nguyện Mùa đông và Xuân tình nguyện đã thu hút hàng triệu thanh niên tham gia với nhiều nội dung hoạt động hết sức đa dạng, phong phú, góp phần vào phát triển kinh tế, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, các vùng biên giới, biển đảo; vùng ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, rét đậm, rét hại; xóa đói, giảm nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Năm 2015, chương trình “Tình nguyện mùa đông 2015”; “Xuân tình nguyện 2016” với chủ đề “Tôi yêu tổ quốc tôi” bắt đầu được triển khai từ tháng 10/2015- 2/2016. Chương trình được triển khai theo 3 chương trình và 1 hoạt động gồm: chương trình “Đông ấm cho em”, chương trình “Đồng hành cùng nông dân”; chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng” và hoạt động “Xuân Tình nguyện” nhằm hỗ trợ, chăm lo Tết cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo.

Với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, ngay sau Lễ ra quân, các hoạt động hưởng ứng được đồng loạt triển khai tại thị trấn Lộc Bình, xã Nhượng Bạn, xã Yên Khoái, xã Xuân Mãn thuộc huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn trao tặng 03 Nhà nhân ái; khởi công xây Nhà nhân ái cho thân nhân Liệt sỹ; huy động lực lượng đoàn viên thanh niên phát quang 3,5 km đường tuần tra biên giới; hỗ trợ xây dựng 20 nhà vệ sinh cải tiến, lò đốt rác gia đình. Trước đó, tại lễ giao quân, các đơn vị, cá nhân đã trao tặng: 400 cờ Tổ quốc bà con nhân dân huyện Lộc Bình; 30 kính mắt thần cho 30 người mù có hoàn cảnh khó khăn; Nhà xuất bản Trẻ tặng 20 xã biên giới 20 tủ sách trị giá 200 triệu đồng; tập huấn kiến thức về an toàn giao thông cho 1.500 đoàn viên thanh niên.

s
Ông Phạm Tuấn Hải- Giám khảo Mater Chef  Việt Nam cùng các cộng sự tham gia chế biến 600 bát phở cho các em học sinh trường Tiểu học xã Nhượng Bạn


Đặc biệt, nằm trong chương trình “Bữa ăn yêu thương”, nhằm cải thiện bữa ăn cho trẻ em dân tộc miền núi, tại trường tiểu học Nhượng Bạn, trường đào tạo Nấu ăn Hichef Hà Nội đã nấu 600 bát phở cho học sinh nơi đây. Ông Phạm Tuấn Hải- Giám khảo Mater Chef  Việt Nam, thành viên của Hội đầu bếp Châu Á, tư vấn ẩm thực cho Tập đoàn Unilever cho biết: Trước đây chúng tôi đã tham gia rất nhiều chương trình, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến nấu ăn ở vùng sâu vùng xa như thế này, nhóm chúng tôi tham gia có 5 người, thực phẩm chuẩn bị gồm 60 kg thịt bò, 30 kg xương ninh và 120 kg bánh phở, tất cả đều mua ở Metro và được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Qua 1 đêm chuẩn bị, ông cùng 4 cộng sự đã chế biến 600 bát phở thơm ngon cho các em học sinh trường Tiểu học xã Nhượng Bạn. Qua hoạt động này, ông mong muốn tiếp tục được đóng góp nhiều hơn nữa cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn.

ư
Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc Gia Vũ Minh Lý (áo xanh) chuyển những bát phở thơm ngon đến các em học sinh

Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam mong muốn: Các bạn thanh niên luôn hướng đến sự quan tâm, chia sẻ với những khó khăn của đồng bào, thanh thiếu niên các dân tộc ở miền núi phía Bắc, biên giới hải đảo, qua đó tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng các bạn thanh niên biết sống có trách nhiệm, nghị lực, tiếp tục cống hiến cho quê hương đất nước.
Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam mong muốn: Các bạn thanh niên luôn hướng đến sự quan tâm, chia sẻ với những khó khăn của đồng bào, thanh thiếu niên các dân tộc ở miền núi phía Bắc, biên giới hải đảo, qua đó tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng các bạn thanh niên biết sống có trách nhiệm, nghị lực, tiếp tục cống hiến cho quê hương đất nước.

Để triển khai thực hiện thành công chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2015” và “Xuân tình nguyện 2016”, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khuyến khích sự sáng tạo, trân trọng những ý tưởng hay, những mô hình và cách làm mới của các cấp bộ Đoàn, Hội và của từng đoàn viên, thanh niên, hội viên. Các hoạt động được tổ chức phải đảm bảo tính rộng khắp, tính hiệu quả, tính thiết thực, tính an toàn và bền vững, gắn với nhu cầu từng địa phương, đơn vị.

Hưởng ứng Chương trình tình nguyện Mùa đông 2015 và Xuân tình nguyện 2016, thay mặt thanh niên cả nước, bạn Vi Mạnh Phúc- Chủ nhiệm CLB thầy thuốc trẻ huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn  xin hứa và quyết tâm sẽ phát tinh thần xung kích tình nguyện và nhiệt huyết của tuổi trẻ, thực hiện xuất sắc các nội dung trong Chương trình tình nguyện Mùa đông 2015 và Xuân tình nguyện 2016 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động; chủ động, sáng tạo trong tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở để đem lại một mùa đông ấm áp hơn, một mùa xuân năng động tại những vùng khó khăn, vất vả.