Giao hữu bóng đá bình đẳng giới “Vì nụ cười em - xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái"

09:26 27/11/2015     1920

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 26/11, tại Hà Nội, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC) phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức trận bóng đá giao hữu “Vì nụ cười em”- xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.

Trận đấu bóng giao hữu là một hoạt động nằm trong Chiến dịch 16 Ngày Hành động Chấm dứt Bạo lực đối với Phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam năm 2015, do Liên Hợp QUốc tại Việt Nam phối hợp với Chính phủ Việt Nam, các cơ quan trong và ngoài nước tổ chức từ ngày 25/11 (ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ) đến  ngày 10/12 (ngày quốc tế về nhân quyền) hằng năm. Theo số liệu khảo sát Quốc gia về Bạo lực gia đình trong năm 2010, 34% những người phụ nữ từng kết hôn tại Việt Nam đã từng bị bạo lực thể xác hoặc bạo lực tình dục từ người chồng tại một số thời điểm trong đời. 58% cho rằng họ đã từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực thể chất, tình dục, tinh thần từ bạn đời.
d
5

 các cựu tuyển thủ quốc gia nam, nữ: Hồng Sơn, Đặng Phương Nam, Ngọc Châm, Minh Nguyệt, Ngọc Anh… và đội học sinh, sinh viên Thủ đô nòng cốt là sinh viên Đại học Giao thông vận tải.
Tham gia trận bóng gồm hai đội: đội gồm các lãnh đạo và văn nghệ sỹ nổi tiếng như bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Glenn Gibney, Giám đốc quốc gia tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam, các nghệ sỹ, diễn viên điện ảnh Hoàng Bách, Kim Lý, Tuấn Hiệp, An Hiếu…Cùng các cựu tuyển thủ quốc gia nam, nữ: Hồng Sơn, Đặng Phương Nam, Ngọc Châm, Minh Nguyệt, Ngọc Anh… và đội học sinh, sinh viên Thủ đô nòng cốt là sinh viên Đại học Giao thông vận tải.


Phát biểu trước trận đấu, bà Shoko Ishikawa, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam nhấn mạnh, bóng đá thường được coi là môn thể thao dành cho nam giới nhưng đây là trận bóng bình đẳng giữa các hai đội với sự tham gia của cả nam giới và nữ giới qua đó có thể thấy nam và nữ giới có thể cùng làm việc tốt như thế nào khi họ được trao cơ hội bình đẳng như nhau. Chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái cần sự chung tay của tất cả các cá nhân và tổ chức để đạt được mục tiêu chung vì bình đẳng giới mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.
Phát biểu trước trận đấu, bà Shoko Ishikawa, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam nhấn mạnh, bóng đá thường được coi là môn thể thao dành cho nam giới nhưng đây là trận bóng bình đẳng giữa các hai đội với sự tham gia của cả nam giới và nữ giới qua đó có thể thấy nam và nữ giới có thể cùng làm việc tốt như thế nào khi họ được trao cơ hội bình đẳng như nhau. Chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái cần sự chung tay của tất cả các cá nhân và tổ chức để đạt được mục tiêu chung vì bình đẳng giới mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

1
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Phi Long cũng kêu gọi đoàn viên, thanh niên cả nước bằng những hành động thiết thực cùng chung tay xóa bỏ định kiến giới, thúc đẩy mục tiêu bình đẳng giới tại Việt Nam.

5
5
5
Trước khi bóng lăn, các cầu thủ trong đội nghệ sỹ đã cùng ký vào hai quả bóng. Theo ban tổ chức, hai quả bóng này sẽ được bán đấu giá làm từ thiện trong Chiến dịch 16 Ngày Hành động Chấm dứt Bạo lực đối với Phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam năm 2015. (Trong ảnh: Nữ tuyển thủ Quốc gia Minh Nguyệt đang ký tên lên bóng)


Anh Nguyễn Phi Long và bà Shoko Ishikawa nhận hai quả bóng có chữ ký của các văn nghệ sỹ và tuyển thủ quốc gia từ Ca sĩ Hoàng Bách và nữ cầu thủ Minh Nguyệt.
Anh Nguyễn Phi Long và bà Shoko Ishikawa nhận hai quả bóng có chữ ký của các văn nghệ sỹ và tuyển thủ quốc gia từ Ca sĩ Hoàng Bách và nữ cầu thủ Minh Nguyệt.
Đông đảo các bạn sinh viên các trường đại học trên địa bàn Thủ đô đã đến cổ vũ trận bóng đá từ thiện Vì nụ cười em
Đông đảo các bạn sinh viên các trường đại học trên địa bàn Thủ đô đã đến cổ vũ trận bóng đá từ thiện Vì nụ cười em


5
5
5
5
5
5
Trên sân đấu, các nữ cầu thủ và nam cầu thủ của hai đội đã thể hiện những đường bóng đẹp mắt, cũng như những pha tranh bóng quyết liệt .....Trận đấu giao hữu giữa đội Văn nghệ sỹ và đội Trường ĐH Giao thông Vận tải kết thúc với tỷ số hòa là 2-2.