Đắk Lắk tổng kết chương trình phối hợp giáo dục phạm nhân độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng

22:53 14/12/2015     1940

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Chiều 11/12, Ủy ban Hội LHTN tỉnh Đắk Lắk và Ban Giám thị các trại giam Đắk Tân, Đắk Trung (trực thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an) tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2012 - 2015.
Chủ trì Hội nghị có anh Y Nhuân Byă – Bí Thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, anh Nguyễn Quang Hùng – Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, ông Lương Xuân Ngợi – Giám thị trại giam Đắk Tân và ông Đặng Duy Văn – Giám thị trại giam Đắk Trung.
Đại biểu thảo luận tại Hội nghị
Đại biểu thảo luận tại Hội nghị


Chương trình “Phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2012 – 2015” được Hội LHTN Việt Nam ký kết với các trại giam Đắk Tân và Đắk Trung (trực thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an) gồm 4 nhóm nội dung, giải pháp cơ bản: Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Hội LHTN Việt Nam các cấp, của thanh niên đối với công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng; Tổ chức các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, tâm  lý, giáo dục công dân, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục pháp luật, hôn nhân gia đình, kỹ năng sống, giái trị sống cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên; Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giới thiệu việc làm, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng; Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm tạo môi trường lành mạnh, thân thiện giữa thanh niên ngoài xã hội với phạm nhân trong độ tuổi thanh niên.

Qua 4 năm thực hiện, các bên đã phối hợp triển khai, thực hiện đồng bộ và đạt những kết quả tích cực như: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông của tổ chức Đoàn – Hội trong tỉnh; Tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao và chương trình thắp sáng niềm tin “Hướng tới ngày mai” với sự tham gia của 800 lượt phạm nhân tại các trại giam và hội viên thanh niên trong tỉnh; Hội Thầy thuốc trẻ đã khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí cho 250 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên; Các trại giam đã dạy nghề cho 900 phạm nhân các nghề thủ công mỹ nghệ, cơ khí, mộc, cạo mủ cao su… Bên cạnh đó, hàng năm, các bên thường xuyên cung cấp danh sách thanh niên hoàn thành chấp hành án phạt tù tại các trại giam đến các cơ sở Hội trong toàn tỉnh để có biện pháp giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng với hàng trăm lượt thanh niên được tiếp cận, giúp đỡ dưới nhiều hình thức, trong đó đã có 15 thanh niên được tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế. Hội LHTN Việt Nam tỉnh hỗ trợ vay không lãi suất cho 7 thanh niên với số vốn 150 triệu đồng. Qua đó đã giúp nhiều thanh niên tái hòa nhập tốt như: Sơn Lâm (thành phố Buôn Ma Thuột), Dương Văn Tía (huyện Ea Kar), Nguyễn Văn Linh (huyện Cư Kuin), Nông Văn Khánh (huyện Ea Súp), Phùng Văn Luân (huyện Ea H’Leo)…
Phạm nhân phát biểu tại Hội nghị
Phạm nhân nêu ý kiến tại Hội nghị


Tại Hội nghị đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp tiếp tục triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2020, trong đó chú trọng việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm cán bộ, chiến sỹ công tác tại các trại giam, cán bộ, hội viên trong tỉnh thực hiện chương trình phối hợp, quan tâm hỗ trợ thanh niên sau chấp hành án phạt tù với các nội dung, hoạt động cụ thể, nhất là nghề nghiệp, việc làm, vốn vay lập nghiệp, phát triển kinh tế; tăng cường cơ chế thông tin và các hoạt động giáo dục tại các trại giam cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên.

Ghi nhận đóng góp tích cực của các cá nhân, tập thể thực hiện chương trình phối hợp, Tổng cục VIII (Bộ Công an) đã quyết định tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 11 cá nhân thuộc các đơn vị Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Trại giam Đắk Tân và trại giam Đắk Trung.