Bình Dương: Thăm hỏi các thanh niên công nhân bị ngộ độc thực phẩm

16:09 23/10/2015     1377

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Chiều ngày 22/10, Tỉnh Đoàn Bình Dương đã đến thăm hỏi, động viên 2 thanh niên công nhân bị ngộ độc thực phẩm ở công ty TNHH Giày Vĩnh Nghĩa (phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Bình Dương).
Đây là 2 thanh niên công nhân xa quê duy nhất đang còn nằm tại bệnh viện Vạn Phúc và dự kiến sáng mai 23/10 sẽ xuất viện.
ty
Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương Nguyễn Phạm Duy Trang thăm động viên thanh niên công nhân công ty Giày Vĩnh Nghĩa

Đến chia sẻ với với các thanh niên công nhân còn đang nằm viện, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương Nguyễn Phạm Duy Trang đã ân cần thăm hỏi, động viên các thanh niên công nhân công ty TNHH Giày Vĩnh Nghĩa sớm phục hồi sức khỏe, ổn định tinh thần để tiếp tục tham gia lao động sản xuất.
Như nhiều báo chi đã đưa tin, chiều tối ngày 21/10, Bệnh viện đa khoa Bình Dương tiếp nhận hàng trăm công nhân của công ty TNHH Giày Vĩnh Nghĩa (phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Bình Dương) nghi bị ngộ độc thực phẩm.
Nhiều công nhân (CN) cho biết buổi trưa cùng ngày (mọi người ăn cơm ở bếp ăn tập thể của công ty gồm: thịt kho tép, canh chua, cải chua nấu trứng, cải xào…Sau bữa ăn được khoảng một giờ đồng hồ, nhiều CN thấy chóng mặt, buồn nôn, nghi ngộ độc thực phẩm, nên được công ty tổ chức đưa đến nhiều bệnh viện trên địa bàn Bình Dương để cấp cứu.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tỉnh Đoàn Bình Dương đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn cử cán bộ Đoàn xuống chia sẻ, động viên các thanh niên công nhân liên quan đến vụ ngộ độc thực thẩm đang sinh sống tại các khu nhà trọ trên địa bàn phường Hòa Lợi, TX.Bến Cát.  Và đến thời điểm hiện nay, hầu hết các thanh niên công nhân liên quan đến vụ ngộ độc đã khỏe mạnh và dự kiến sớm đi làm trở lại.