Trao 07 giải Nhất tại Hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2019

08:17 18/07/2019     2029

3 Chương trình   Web.ĐTN: Ngày 18/7, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Bình, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXV - năm 2019.

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức từ năm 1995.

Trải qua 25 năm tổ chức, Hội thi đã có nhiều thay đổi về nội dung và hình thức thi, đảm bảo được tính hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi và sự thay đổi của nền khoa học, công nghệ toàn cầu. Năm 1995 bắt đầu Tổ chức Hội thi Tin học trẻ không chuyên toàn quốc. Năm 2008 đổi tên Hội thi từ “Hội thi Tin học trẻ không chuyên toàn quốc” thành “Hội thi Tin học trẻ toàn quốc”. Mở rộng đối tượng tham gia dự thi (không phân biệt đối tượng thí sinh chuyên hay không chuyên về tin).

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam và đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trao giải Nhất cho các thí sinh

 

Năm 2019 đánh dấu một bước đổi mới toàn diện về nội dung, hình thức thi và xu hướng hội nhập quốc tế. Tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 25, năm 2019 có 248 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ hàng trăm nghìn thí sinh của 52 tỉnh, thành và Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Các thí sinh tham gia đua tài ở 3 cấp học: Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, với các bảng thi: A, B, C, D, E. Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm nay đã nhận được 117 sản phẩm sáng tạo được lựa chọn qua Hội thi cấp tỉnh của 17 tỉnh, thành, trong đó: 65 sản phẩm bảng D2; 52 sản phẩm bảng D3.

 

Ban tổ chức trao thưởng cho các cá nhân đoạt giải

 

Sau 02 phần thi tranh tài: Kỹ năng và Sản phẩm sáng tạo, Ban Tổ chức Hội thi đã trao 07 giải Nhất (trong đó 05 giải Nhất thuộc phần thi kỹ năng, 02 giải Nhất thuộc phần thi sản phẩm sáng tạo); 19 giải Nhì (trong đó 09 giải Nhì thuộc phần thi kỹ năng, 10 giải Nhì thuộc phần thi sản phẩm sáng tạo); 31 giải Ba (trong đó 18 giải Ba thuộc phần thi kỹ năng,13 giải Ba thuộc phần thi sản phẩm sáng tạo). Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 03 giải Nhất, Nhì, Ba đồng đội cho đơn vị Đà Nẵng, Hậu Giang, Thừa Thiên Huế và 03 giải Nhất, Nhì, Ba cho các thí sinh gõ Bàn phím nhanh.

 

Các thí sinh tham gia thi Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXV - năm 2019

 

Dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức và trực tiếp tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc hoặc Hội thi tin học trẻ cấp tỉnh, thành.  Ban tổ chức trao 12 suất học bổng Vừ A Dính cho các thí sinh dân tộc thiểu số tham dự Hội thi.

Hội thi Tin học trẻ đã trở thành một sân chơi trí tuệ kết nối những đam mê, khơi dậy và gieo những hạt giống ước mơ, sáng tạo. Đây sẽ là bước khởi đầu vững chắc, thổi bùng lên những ngọn lửa đam mê  cho các em học sinh tiếp tục bước tới trên hành trình tìm kiếm và chinh phục những đỉnh cao trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Và Trung ương Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh sẽ luôn là người bạn đồng hành, khơi dậy và hỗ trợ các em đi tới những thành công mới để đưa nền công nghệ thông tin của nước nhà sánh vai  tốc độ phát triển và với các cường quốc công nghệ khác trên thế giới. Đơn vị đồng hành cùng cuộc thi là Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Phong Vũ và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát.

 

Lê Hồng, Lê Linh - TĐ Quảng Bình, TT KHCN và Tài năng Trẻ (TN)