Thanh niên với cải cách hành chính và văn hóa công sở.

12:54 21/10/2018     2647

3 Chương trình   Web.ĐTN: Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa là kênh tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, thanh niên các nội dung cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công sở gắn liền với đặc thù của cơ quan, đơn vị và các hoạt động công vụ hàng ngày của công chức, viên chức.
 
 
 
 
b
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng và Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên môi trường Trần Hồng Hà  tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội thi
 


Ngày 20/10, tại Hà Nội, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội thi “Thanh niên với cải cách hành chính và văn hóa công sở”.

Tham dự có các đồng chí: Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên môi trường; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn cùng 15 đội thi xuất sắc Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại Hội thi, đồng chí Trần Hữu, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cho biết, Hội thi là một trong những điểm nhấn quan trọng trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, thể hiện vai trò tích cực của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tham gia thực hiện cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công sở, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.



 
 
 
Đ
Đồng chí Trần Hữu, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát biểu khai mạc Hội thi
 


Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa là kênh tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, thanh niên các nội dung cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công sở gắn liền với đặc thù của cơ quan, đơn vị và các hoạt động công vụ hàng ngày của công chức, viên chức một cách dễ hiểu, gần gũi và thấm sâu nhất. Điều đáng mừng là các cơ sở đoàn đã hưởng ứng tích cực, với không khí chuẩn bị náo nức, hồ hởi, phấn khởi, tạo được hiệu ứng tích cực và sức lan tỏa.

Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa với 03 phần thi gồm: phần thi Chào hỏi; phần thi Thuyết trình gồm đề xuất các ý tưởng cải cách hành chính, trả lời theo câu hỏi Ban giám khảo và phần thi Tiểu phẩm, kịch ngắn nêu lên cách xử lý tình huống nơi công sở. Mỗi đội tham dự không quá 15 thành viên.

15 đội thi tham dự Hội thi “Thanh niên với cải cách hành chính và văn hóa công sở” đã  tập trung vào đề xuất sáng kiến, ý tưởng cụ thể về cải cách hành chính như công tác tuyên truyền, cải cách thể chế và thủ tục hành chính giúp hiện đại hóa nền hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả; các nội dung, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; cách thức xử lý các tình huống xảy ra nơi công sở, khả năng ứng xử, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trẻ.



 
 
 
Phần thi của tại ho
Phần thi Chào hỏi của đội thi đến từ Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ
 


Sau 01 ngày tranh tài sôi nổi, hào hứng, Hội thi thanh niên với cải cách hành chính và văn hóa công sở do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt các yêu cầu đề ra.

Nhiều đội thi đã đầu tư công phu, nhiều tiết mục xuất sắc, thú vị, độc đáo, nhiều ý tưởng sáng tạo gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem. Ban tổ chức đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tham gia thực hiện tốt nội quy Hội thi, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, đảm bảo thành công của Hội thi. Công tác tuyên truyền trước và trong quá trình tổ chức Hội thi được chú trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.



 
 
 
Ban tổ chức trao giải A cho
Ban tổ chức trao giải A cho đội thi  Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương


Kết thúc Hội thi,  Ban Tổ chức Hội thi đã trao: 02 giải A cho đội thi đến từ Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương; Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ ;  03 giải B cho các đội thi đến từ Đoàn Thanh niên: Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tấn xã Việt Nam.

Cùng 05 giải C cho các đội thi đến từ Đoàn Thanh niên: Tòa án Nhân dân tối cao, cơ quan Trung ương Đoàn, Bộ Lao động thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ. Ban Tổ chức cũng đã trao các giải khuyến khích và các giải phụ cho các đội tham gia hội thi.



 
Bảo Anh