Sóc Trăng: Xuất quân lớp Học kỳ trong quân đội lần thứ VIII năm 2019

09:20 20/06/2019     1529

3 Chương trình   Web.ĐTN: Ngày 19/6, Tỉnh Đoàn phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ xuất quân lớp Học kỳ trong quân đội lần thứ VIII năm 2019 với 156 học sinh tham gia.


 

Được bắt đầu năm 2012, lớp Học kỳ trong quân đội tỉnh Sóc Trăng đã trở thành một chương trình quen thuộc, nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể, các phụ huynh và học sinh trong mỗi dịp hè đến.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, năm nay lớp học kỳ sẽ diễn ra từ 19/6 đến ngày 28/6/2019 tại Trung đoàn bộ binh 897 Ấp Giồng có, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên với nhiều nội dung giáo dục về tính kỷ luật trong quân đội, tinh thần đoàn kết yêu thương đồng đội, ý thức tự giác, tính trung thực, sự dũng cảm của bản thân tự nhận thấy khuyết điểm của mình; tập bơi, học sơ cấp cứu khi có người bị tai nạn đuối nước, cách phòng cháy chữa cháy và bảo vệ mình khi gặp hỏa hoạn… cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ giúp các em thể hiện năng khiếu cá nhân và tự tin thể hiện mình. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia công tác giáo dục đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, như gặp gỡ tặng quà cho các bạn học sinh nghèo, các gia đình chính sách…

Em Lâm Hoa Thảo - Tiểu đội 1 cho biết, em đã tham gia lớp Học kỳ trong quân đội tỉnh Sóc Trăng đã là lần thứ 3, tại Lớp học năm 2018 bản thân em đã được học tập, rèn luyện nhiều nội dung bổ ích như: dạy em biết sống tự lập, rèn luyện tính kiên cường, biết yêu thương, chia sẻ cùng gia đình, bạn bè; tạo niềm tin cho chính mình cho cha mẹ và cho mọi người, được học bơi.... Năm nay, em tiếp tục tự nguyện xin tham gia chương trình Học kỳ trong quân đội lần thứ VIII, năm 2019 với mong muốn sẽ học thêm được nhiều điều bổ ích, giúp em trưởng thành hơn.

Chương trình Học kỳ trong quân đội được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn duy trì tổ chức thường niên là một mô hình giáo dục cho các em học sinh về nhân cách sống, nâng cao tính kỷ luật, ý thức trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, đồng thời trang bị kỹ năng sống cơ bản, rèn luyện tính tự lập, tinh thần đoàn kết trong một sân chơi lành mạnh, là một trải nghiệm bổ ích trong dịp hè dành cho các em học sinh.
 

 

Quý Nguyên- TĐ Sóc Trăng,BA