Phú Yên: Chung kết Cuộc thi “Theo dòng sự kiện” năm học 2021-2022

11:07 20/05/2022     2890

3 Chương trình   ĐTN: Vượt qua 28 trường THPT ở các vòng loại và vòng bán kết, 4 đội thi góp mặt vào chung kết cuộc thi năm nay gồm 4 trường THPT: Lê Hồng Phong (huyện Tây Hòa), chuyên Lương Văn Chánh, Nguyễn Huệ (TP Tuy Hòa), Tôn Đức Thắng (huyện Sông Hinh).

Tối ngày 18/9, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi Phú Yên tổ chức vòng Chung kết Cuộc thi “Theo dòng sự kiện” năm học 2021-2022.

 

Ban Tổ chức cùng lãnh đạo UBND thành phố Tuy Hòa trao giải nhất cho Trường THPT Nguyễn Huệ (TP Tuy Hòa)

 

Tham dự có các đồng chí: Phan Xuân Hạnh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Tỉnh Đoàn; Cao Đình Huy - Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa; GS,TS Trình Quang Phú - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông - Chủ tịch Hội đồng hương Phú Yên tại Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí thường trực tỉnh đoàn; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Giám hiệu các Trường THPT; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tài trợ, hỗ trợ Cuộc thi và đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn tỉnh.

Tham gia cuộc thi. các đội tranh tài ở phần thi: hiểu biết; văn hóa - nhân vật - sự kiện; du lịch - khám phá và chiến thắng. Nội dung xoay quanh chung kiến thức phổ thông và hiểu biết xã hội của học sinh về các lĩnh vực: văn học, lịch sử, địa lý, sinh học, văn hóa - thể thao - du lịch, xã hội…

Với màn lội ngược dòng ngoạn mục và kịch tính ở phần thi Chiến thắng, Trường THPT Nguyễn Huệ (TP Tuy Hòa) giành giải nhất cuộc thi. Giải nhì thuộc về Trường THPT Lê Hồng Phong (huyện Tây Hòa). Hai Trường THPT: chuyên Lương Văn Chánh (TP Tuy Hòa), Tôn Đức Thắng (huyện Sông Hinh) đồng giải ba. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải cho 4 thí sinh xuất sắc; trao giải đội yêu thích nhất cho Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (TP Tuy Hòa).

 

Quang cảnh chung kết Chung kết Cuộc thi “Theo dòng sự kiện” năm học 2021-2022
 

Cuộc thi “Theo dòng sự kiện” được tổ chức thường niên nhằm giúp học sinh tìm hiểu những kiến thức bổ ích về lịch sử, địa lý, văn hóa, xã hội, các sự kiện thời sự trong nước cũng như thế giới; nâng cao khả năng tư duy, nhận thức, lý luận qua việc nhận biết các nhân vật, sự kiện. Đồng thời, thấy được bề dày lịch sử dân tộc qua các thời kỳ, khám phá những địa danh, vùng miền, khơi dậy cảm xúc, lòng tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

Bảo Kính