Phú Thọ: Ký kết và tập huấn triển khai Đề án 'Hệ tri thức Việt số hóa" giai đoạn 2

09:27 13/01/2019     6379

3 Chương trình   Web.ĐTN: Đây là nội dung nhằm triển khai thu thập dữ liệu Dự án Nền tảng bản đồ số Việt Nam thuộc đề án Phát triển hệ tri thức Việt số hóa giai đoạn 2".

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Ngày 12/01, tại Hội trường lớn Bưu điện tỉnh, Tỉnh đoàn Phú Thọ phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận và tập huấn triển khai Đề án hệ tri thức Việt số hóa giai đoạn 2.

Đề án “Hệ tri thức Việt số hoá” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017. Được hiện thực hóa tại https://itrithuc.vn/, Hệ tri thức Việt số hóa hứa hẹn sẽ tạo ra một hệ sinh thái toàn diện để tất cả mọi người, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam sáng tạo, phát triển các công nghệ tiên tiến trên nền tảng của dữ liệu lớn, IoT, trí thông minh nhân tạo..., đặc biệt trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực từ khoa học, giáo dục, giao thông, tài chính, sản xuất, y tế… Đây chính là nền tảng kiến tạo những cơ hội lớn, thực tiễn cho phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Kết thúc giai đoạn 1 (năm 2017), đề án đã có 46.159 tài khoản trên cổng thông tin itrithuc.vn; 10.462 bộ dữ liệu mở; 3.240.460 câu hỏi; 5.931 bài viết trên cây tri thức. Trong giai đoạn 2 của Đề án, Đoàn Thanh niên phối hợp với bưu điện thực hiện dự án "Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam" thuộc đề án "Hệ tri thức Việt số hóa".

Theo đó, nhằm thu thập dữ liệu để hoàn thiện đề án "Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam", Tỉnh Đoàn đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh triển khai thu thập dữ liệu “Bản đồ số” thuộc Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa".

Hai bên đã thống nhất thành lập Ban chỉ đạo chung để điều hành hoạt động; Tỉnh Đoàn sẽ chỉ đạo hệ thống Đoàn thanh niên từ cấp tỉnh đến cấp thôn/tổ, xã/phường nắm rõ mục đích và ý nghĩa và chủ trương của Chính phủ trong việc phát triển hệ tri thức Việt số hóa, nhằm mục đích tạo lập cơ sở dữ liệu số Quốc gia của Việt Nam để chia sẻ dữ liệu nền tảng địa chỉ, địa danh... của bản đồ số phục vụ công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ cộng đồng khai thác sử dụng phục vụ đời sống, phát triển kinh tế - xã hội cũng như du lịch dịch vụ.

Đây là đề án phi lợi nhuận mang ý nghĩa thiết thực và quan trọng mang đậm tính nhân văn, hi vọng Đề án phát triển hệ tri thức Việt số hóa sẽ đưa vào ứng dụng trong thực tế trong thời gian gần nhất.

Trong thời gian tới, tất cả cán bộ, công nhân viên và đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh sẽ tham gia vào việc thu thập dữ liệu trên ứng dụng mobile app “VNPOST”, đồng thời, tạo điều kiện giới trẻ học tập, làm chủ tri thức, tăng cường sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, phát huy sức mạnh trí tuệ, thúc đẩy quá trình phát triển đất nước trong bối cảnh thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

 

Thanh Hương, Phan Quyên - TĐ Phú Thọ,BA