Hậu Giang: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2019

13:59 14/04/2019     1119

3 Chương trình   Web.ĐTN: Từ ngày 10-12/4, tại thành phố Vị Thanh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn và các đơn vị có liên quan tổ chức Ngày sách Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ IV năm 2019 với chủ đề “Sách - Tri thức, Phát triển và Hội nhập”.

Đoàn viên thanh niên tham quan khu triển lãm ảnh nghệ thuật và viết chữ thư pháp


 

Đây là hoạt động được tổ chức hai năm một lần, nhằm khuyến khích, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, nâng cao ý thức của người dân về vai trò, tầm quan trọng của sách; nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, đội ngũ những người viết sách tham gia hoạt động in ấn, xuất bản và phát hành sách,…

Với chủ đề “Sách - Tri thức, phát triển và hội nhập”, Ngày sách Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ IV năm 2019 đã diễn ra các hoạt động như: tổ chức các gian hàng trưng bày triển lãm sách Địa chí Hậu Giang, sách thành tựu về Hậu Giang, sách quý, sách hay, bán sách ưu đãi, sách giảm giá; trưng bày bản đồ và ảnh về những bằng chứng lịch sử pháp lý hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam; triển lãm ảnh nghệ thuật và viết chữ thư pháp; các hoạt động, trò chơi về sách, cuộc thi xếp mô hình sách; tổng kết và trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”; tiếp nhận sách tặng của cá nhân, tổ chức để trang bị sách cho cơ sở,…

Đặc biệt, vào tối ngày 11/4, tại Khu văn hóa Hồ Sen, thành phố Vị Thanh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức hoạt động ngoại khóa hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2019.

Tại đây, hơn 120 bạn đoàn viên thanh niên và sinh viên đã tham gia sinh hoạt theo chủ đề sách và các hoạt động vui chơi, giải trí với nội dung xoay quanh về Ngày sách Việt Nam 21/4. Đặc biệt là các bạn còn được tham gia các trò chơi đố vui có thưởng như nhận diện tác giả - tác phẩm; đảo chữ đoán tên sách; thử tài trí nhớ,…

Kết thúc hoạt động, Ban Tổ chức đã trao hơn 40 phần quà cho cán bạn đoàn viên thanh niên và sinh viên có câu trả lời đúng. Thông qua hoạt động nhằm tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên và sinh viên về vai trò và tầm quan trọng của việc đọc sách để nâng cao kiến thức, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hướng tới một xã hội học tập, tạo nên nét đẹp trong đời sống.

Trần Phường, TĐ Hậu Giang-BA