Hải Dương: Gần 2000 học sinh được tư vấn hướng nghiệp trong năm học 2018 - 2019

19:29 25/03/2019     1358

3 Chương trình   Web.ĐTN: Nhằm góp phần định hướng giúp học sinh chủ động trong việc lựa chọn nghề nghiệp, việc làm, Tỉnh đoàn Hải Dương đã tổ chức chương trình tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh THPT.

Quang cảnh chương trình


Chương trình tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông là hoạt động thường niên của tổ chức Đoàn nhằm góp phần định hướng giúp học sinh chủ động, sáng suốt trong việc lựa chọn nghề nghiệp, việc làm; đồng thời thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

Tại Hải Dương,  BTV Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình hướng nghiệp với chủ đề “Hiểu mình - Hiểu nghề - Sáng tương lai”,  năm học 2018 - 2019 cho hơn 800 học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Thanh Miện.

Các em học sinh được lắng nghe những thông tin hữu ích về nhu cầu, xu hướng phát triển ngành nghề trong bối cảnh hội nhập; đồng thời tư vấn quá trình lựa chọn ngành học phù hợp với khả năng, sở thích và đam mê.

Được biết, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho gần 1.200 học sinh lớp 12 cho các trường Trung học Phổ thông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên- hướng nghiệp dạy nghề trong toàn tỉnh: THPT Nam Sách II (huyện Nam Sách); THPT Gia Lộc I và THPT Gia Lộc II (huyện Gia Lộc); THPT Cẩm Giàng II, THPT Tuệ Tĩnh (huyện Cẩm Giàng); THPT Tứ Kỳ (huyện Tứ Kỳ); THPT Hoàng Văn Thụ (TP. Hải Dương).

*Ngày 22/3, Tỉnh đoàn - Ủy ban Hội LHTN tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm thanh niên Hải Dương, Trại giam Hoàng Tiến tổ chức chương trình tư vấn, hướng nghiệp cho gần 500 phạm nhân tại Trại giam Hoàng Tiến.

 

Trại giam Hoàng Tiến có hơn 4000 phạm nhân, trong đó có khoảng 40% ở độ tuổi thanh niên. Từ năm 2010, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương và Trại giam Hoàng Tiến triển khai chương trình phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng sau khi mãn hạn tù

 

Thời gian qua, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương và Trại giam Hoàng Tiến đã phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống và chăm sóc sức khỏe, cia nghiện ma túy cho phạm nhân; tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, phấn đấu đa số người sau mãn hạn tù, tái hòa nhập cộng đồng sẽ có việc làm và cuộc sống ổn định; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm tạo môi trường thân thiện giữa thanh niên ngoài xã hội với phạm nhân…

Tại chương trình, các phạm nhân được Diễn giả, chuyên gia tâm lý, TS. Huỳnh Anh Bình - Giám đốc Trung tâm hướng nghiệp và bồi dưõng kỹ năng sống, giá trị sống TP. Hồ Chí Minh trực tiếp tư vấn định hướng nghề nghiệp việc làm, giúp học viên tái hoà nhập cộng đồng; nâng cao nhận thức cho phạm nhân về nghề nghiệp, việc làm, lập nghiệp; cũng cấp thông tin về thị trường lao động, việc làm; tư vấn, định hướng nghề nghiệp, các chính sách của Nhà nước về học nghề và tạo việc làm….

Sáng cùng ngày, Tỉnh đoàn - Hội LHTN tỉnh tổ chức tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 200 người thuộc đối tượng thanh niên đang cai nghiện và sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện Hải Dương.

Trong thời gian tới, phát huy hiệu quả từ chương trình phối hợp giữa Ủy ban Hội LHTN tỉnh và Trại giam Hoàng Tiến, Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội cần phối hợp chặt chẽ với gia đình quản lý, giáo dục những nhanh niên mãn hạn tù trở về; cần xây dựng mô hình làm điểm như chọn một nhóm thanh niên từng lầm lỗi để giáo dục, định hướng, giải quyết việc làm ngay tại địa phương, sau đó rút kinh nghiệm để nhân rộng. 

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm chia sẻ của xã hội và tổ chức Đoàn, Hội đối với các phạm nhân trong độ tuổi thanh thiếu niên, thanh niên lầm lỡ. Qua đó, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động, nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, gia đình và cộng đồng trong công tác phòng, ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm; tạo cơ hội cho các phạm nhân, thanh niên sau cải tạo hòa nhập cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội, giảm tỉ lệ tái phạm tội và vi phạm pháp luật trong thanh niên. 

CTV Phan Hiền – TĐ Hải Dương(PL)