Bắc Giang: Đa dạng hóa các hình thức tìm hiểu Luật an ninh mạng và những vấn đề an ninh phi truyền thống

05:48 08/11/2018     1488

3 Chương trình   Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2018; đồng thời, nâng cao kiến thức, kỹ năng về sử dụng công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội, tìm hiểu Luật an ninh mạng và các vấn đề an ninh phi truyền thống cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

 

Các thí sinh tham gia thi Rung chuông vàng

 

Ngày 07/11, tại trường THPT Hiệp Hòa số 2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Rung chuông vàng tìm hiểu Luật an ninh mạng và những vấn đề an ninh phi truyền thống với tham dự của gần 1.000 đoàn viên, thanh niên học sinh của trường.

Tại đây, các bạn trẻ được tham gia hoạt động sôi nổi, bổ ích với hình thức Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức trắc nghiệm về ý nghĩa, vai trò tầm quan trọng, những nội dung cơ bản trong Luật an ninh mạng năm 2018; khái niệm, thuật ngữ an ninh phi truyền thống và những vấn đề đặt ra trên lĩnh vực này đối với chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cũng trong chương trình, đoàn viên, thanh niên được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc và xem biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền với nội dung tuyên truyền về vấn đề an ninh mạng, kỹ năng xử lý tình huống, khai thác thông tin có hiệu quả trên mạng xã hội Facebook của giới trẻ hiện nay.

Kết thúc, Ban Tổ chức trao 01 giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phần thi Rung chuông vàng. Trong đó, bạn Nguyễn Phương Anh Học sinh lớp 10A đã dành giải nhất hội thi.

* Trước đó, ngày 05/11, Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị thông tin tìm hiểu Luật an ninh mạng và những vấn đề an ninh phi truyền thống cho 20 cán bộ, đoàn viên của khối lượng lượng vũ trang, khối công chức, viên chức, doanh nghiệp và sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các bạn trẻ được nghe báo cáo viên của Bộ Công an thông tin những nội dung cơ bản của Luật an ninh mạng; trao đổi về thuật ngữ an ninh phi truyền thống trong bối cảnh hiện nay, thời cơ và thách thức của vấn đề an ninh phi truyền thống trong phát triển kinh tế và nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; một số kỹ năng, biện pháp khai thác và xử lý hiệu quả các thông tin trên mạng Internet…  

Được biết, ngày 08/11, Tỉnh đoàn tổ chức Rung chuông vàng tìm hiểu về Luật an ninh mạng và những vấn đề an ninh phi truyền thống tại Trường THPT Lạng Giang số 1; và trong tháng 12/2018, Tỉnh đoàn tiếp tục tổ chức 02 hội thi tiểu phẩm và kiến thức trắc nghiệm tìm hiểu Luật an ninh mạng và những vấn đề an ninh phi truyền thống tại Huyện Lục Nam và Lục Ngạn.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn sẽ tổ chức 03 chương trình truyền thông “Cùng em an toàn tới trường” tuyên truyền về an toàn giao thông tại các trường THCS của huyện Việt Yên, Tân Yên; chỉ đạo các huyện, thành đoàn phối hợp tổ chức hoạt động Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, trong đó, quan tâm phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh cử đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tại các chốt giao thông tưởng niệm ngày nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông do Ban ATGT tỉnh tổ chức; đồng thời, chỉ đạo các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên như: Luật trẻ em, Luật nghĩa vụ quân sự, các vấn đề phòng chống và xâm hại tình dục, bạo lực học đường; an toàn giao thông, phòng chống ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội…

Hoàng Ngọc, TĐ Bắc Giang-BA