148 thí sinh tranh tài tại Hội thi Tin học trẻ Hà Tĩnh lần thứ XXV – năm 2022

15:52 26/05/2022     3680

3 Chương trình   ĐTN: Hội thi Tin học trẻ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XXV - năm 2022 diễn ra nghiêm túc, sôi nổi, với sự tham gia tranh tài của 148 tài năng tin học đến từ 13 huyện, thị, thành phố và Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Ngày 25/5, tại Trường Đại học Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Đài Phát thanh và Truyền hình và Hội Tin học Hà Tĩnh phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XXV - Năm 2022. Hội thi với sự tham gia tranh tài của 148 tài năng tin học đến từ 13 huyện, thị thành phố và Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Tham dự chương trình có đồng chí Ngô Văn Huỳnh, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thành Đông - UVBTV Trung ương Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh.

 

BTC trao giải Nhất cho các thí sinh

 

Hội thi Tin học trẻ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 25 thu hút 148 thí sinh là học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên toàn tỉnh. Các thí sinh thực hiện hai nội dung thi trắc nghiệm và giải toán trên máy tính theo 4 cấp độ phù hợp.

Năm 2022, hội thi triển khai trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, vì vậy, công tác chuẩn bị, ôn luyện của thí sinh được đầu tư kỹ lưỡng và bài bản, đội hình dự thi của các đơn vị có sự ổn định cao, được lựa chọn kỹ từ các vòng thi cấp huyện. Số lượng thí sinh tăng lên so với các năm, với tổng số 148 thí sinh dự thi.

Điểm mới của Hội thi năm nay là việc phân tách Bảng C-Trung học Phổ thông thành 2 bảng C1- dành cho khối chuyên với hình thức chia cặp thi đấu và bảng C2 – dành cho khối không chuyên; các trường ngoài Công lập như Trường Liên cấp Albert Einstein, Trường Hội nhập Quốc tế Ischool Hà Tĩnh được lựa chọn thí sinh trực tiếp tham gia thi cấp tỉnh theo Quy chế của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả, Ban Tổ chức quyết định trao thưởng cho 64 thí sinh có bài thi đạt điểm cao tại hội thi năm nay; tại 4 bảng sẽ có: 4 giải nhất; 8 giải nhì; 12 giải ba và 40 giải khuyến khích. Trong đó giải nhất khối tiểu học thuộc về em Trần Bảo Khôi - Trường Đại học Đại Nài, TP Hà Tĩnh; khối THCS thuộc về em Trần Minh Hoàng - Trường THCS Nguyễn Trãi, Nghi Xuân; khối THPT không chuyên thuộc về em Nguyễn Quang Minh - THPT Nguyễn Minh Khai, Đức Thọ và khối THPT chuyên thuộc về em Phan Anh Tài, Nguyễn Chí Dũng - THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Cũng tại chương trình BTC trao giải Ba và quà cho thí sinh đặc biệt – bạn Nguyễn Thanh Quang – Lớp 9A, Trường THCS Long Sơn, huyện Thạch Hà – tấm gương đầy nghị lực đáng biểu dương khen ngợi đã vượt qua căn bệnh xương thủy Tỉnh để tham dự kỳ thi.

Các em học sinh đạt giải nhất của các bảng: Tiểu học, THCS, THPT chuyên, THPT không chuyên tham gia vòng khu vực và Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 26 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8/2022

Năm nay Ban Tổ chức tiếp tục đề xuất công nhận các thí sinh đạt giải cao tại Hội thi đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tin học qua đó thúc đẩy sự chuyên tâm học tập, ôn luyện, xác lập tinh thần, thái độ tham gia thi nghiêm túc qua đó góp phần nâng cao chất lượng của Hội thi.

Hội thi Tin học trẻ là hoạt động được tổ chức hàng năm, đã trở thành sân chơi bổ ích cho các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Thông qua Hội thi nhằm khuyến khích, động viên các bạn trẻ yêu thích bộ môn Tin học hăng say tìm tòi, học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng nhiều tài năng tin học trẻ, chắp cánh cho những ước mơ làm chủ công nghệ thông tin, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước./

 

Phạm Tú