Tây Ninh: Nhiều hoạt động thiết thực mang màu sắc chiến dịch Hoa Phượng đỏ

16:29 06/08/2019     2871

Chiến dịch tình nguyện hè   Web.ĐTN: Chiến dịch Hoa Phượng đỏ năm nay đã được triển khai thực hiện ở 100% Đoàn trường THPT, TTGDTX trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với 36 đội hình được thành lập và thu hút 4.734 lượt học sinh, đoàn viên là cán bộ, giáo viên trẻ tham gia.

Ôn tập hè cho các em thiếu nhi

 

Khép lại mùa hè tình nguyện, các đoàn trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động tình nguyện như: phối hợp với địa phương tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư với các hoạt động ngày hội đọc sách, trại hè, tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như tổ chức hội thi thiết kế và biểu diễn thời trang làm từ vật dụng tái chế, hội thi vẽ tranh tuyên truyền về biển đảo; phối hợp tổ chức tập huấn “Triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi chủ động” và tập huấn sơ cấp cứu, phối hợp ra quân đồng loạt ngày “Chủ nhật xanh” dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, bóc xóa các biển quảng cáo trái phép, tuyên truyền dịch bệnh mùa hè; mở các lớp tập huấn phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích,…

Kết quả đã tổ chức được 72 buổi sinh hoạt hè, 21 buổi tổ chức trò chơi cho thiếu nhi, 09 lớp ôn tập hè cho thiếu nhi, có hơn 4.805 lượt các em thiếu nhi tham gia; tổ chức 09 buổi tuyên truyền dịch bệnh mùa hè, hành vi ứng xử nơi công cộng, bảo vệ môi trường, chấp hành luật giao thông, tham gia diễu hành tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, mại dâm và mua bán người; thực hiện được 28 lượt “Ngày chủ nhật xanh” với hơn 980 tình nguyện viên tham gia; phát hơn 1.530 tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện, phòng chống các dịch bệnh: sốt xuất huyết, dịch tả lợn Châu Phi,… thu gom gần 0,5 tấn rác thải, vệ sinh phát quang trên 9,65 km đường; tổ chức quét dọn, chăm sóc di tích lịch sử, bia, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; vệ sinh bồn hoa, cây kiểng và trồng hơn 485 cây xanh,… Qua các hoạt động đã thu hút 4.734 lượt học sinh, đoàn viên là cán bộ, giáo viên trẻ tham gia.

 

Tổ chức sân chơi cho các em

 

Tổ chức các chương trình "Vì đàn em thân yêu" thông qua các hoạt động giúp đỡ học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vận động mạnh thường quân trao 40 bộ sách, hơn 1170 quyển tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 100 phần quà, 33 suất học bổng, 01 cụm trò chơi với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, các Đoàn trường tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội như tổ chức cho đoàn viên học sinh đến các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với cách mạng để thăm hỏi, quét dọn, tặng quà, nghe kể chuyện truyền thống, tổ chức viếng và vệ sinh tượng đài, bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ,… qua đó đã thực hiện được 09 buổi quét dọn các khu di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ và tặng 40 phần quà hỗ trợ các gia đình khó khăn, thăm tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, thu hút trên 2.431 đoàn viên tham gia.

Song song đó, Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2019 thành lập được 31 đội hình thanh niên tình nguyện có 683 tình nguyện viên tham gia. Toàn tỉnh đã hỗ trợ cho hơn 8.000 thí sinh và phụ huynh, phát 813 suất cơm miễn phí, giữ xe miễn phí tại các điểm thi, giới thiệu các chỗ nghỉ trưa miễn phí cho học sinh và phụ huynh, phục vụ 80 chuyến xe tình nguyện hỗ trợ thí sinh, phát hơn 9.600 phần bánh ngọt các loại, gần 34.000 chai nước, 684 hộp sữa và 2.000 dụng cụ học tập gồm bút bi, bút chì, thước, ngoài ra còn hỗ trợ thí sinh di chuyển đến địa điểm thi, vệ sinh, dọn dẹp rác thải tại các điểm thi, ngăn chặn tình trạng phát tờ rơi gây mất trật tự, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và hình ảnh của thanh niên tình nguyện,…với tổng kinh phí thực hiện trên 150 triệu đồng./.

 

Đăng Khoa-TĐ Tây Ninh (NA)