Hơn 2,7 triệu lượt thi tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
14:35 12/09/2025 91
Công tác tuyên truyền, giáo dục Đến nay cả nước có 2,7 triệu lượt thi tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang lưu ý, triển khai cuộc thi là nhiệm vụ chính trị quan trọng, các đơn vị triển khai linh hoạt, sáng tạo; đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên và nhân dân.
Ngày 12/9, Trung ương Đoàn tổ chức họp trực tuyến rà soát, đôn đốc Cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương chủ trì hội nghị.
Đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị chưa triển khai tốt
Sau 14 tuần thi, số lượng thí sinh dự thi và số lượt thi có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều đơn vị đã căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Bí thư T.Ư Đoàn triển khai, lan tỏa của cuộc thi tốt.
Một số đơn vị đã có hình thức biểu dương các cá nhân đạt điểm cao, tập thể có số lượt thi cao hàng tuần; bên cạnh đó kịp thời, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc chưa triển khai tốt cuộc thi.

Báo cáo nhanh tại cuộc họp, anh Nguyễn Thái An – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn cho biết, đến ngày 11/9, toàn quốc đã có 660.351 thí sinh dự thi, với trên 2,7 triệu lượt thi.
Nổi bật, tỉnh Hưng Yên có trên 103.700 thí sinh dự thi, với hơn 513.100 lượt thi; Ninh Bình có trên 35.350 thí sinh với gần 94.400 lượt thi; TPHCM có trên 31.900 thí sinh với hơn 120.550 lượt; Vĩnh Long có hơn 30.900 thí sinh dự thi, với trên 105.200 lượt; Thanh Hóa có hơn 25.300 thí sinh dự thi, với gần 132.300 lượt dự thi…
Tại hội nghị, nhiều ý kiến đã chia sẻ về cách làm hiệu quả, cũng như giải pháp triển khai cuộc thi sâu rộng đến đoàn viên, thanh niên, như đẩy mạnh tuyên truyền với việc xây dựng phóng sự, video hướng dẫn cách thi; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị Đoàn trực thuộc để triển khai, hướng dẫn các đơn vị có phương án triển khai cụ thể. Tổ chức các điểm thi tại trường học, các buổi sinh hoạt Đoàn góp phần lan tỏa cuộc thi đến đoàn viên, thanh niên…
Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn cơ sở
Phát biểu kết luận hội nghị, chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn ghi nhận sự tích cực và nỗ lực của các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã triển khai, lan tỏa cuộc thi hiệu quả, hoàn thành và vượt chỉ tiêu được phân bổ.
Đặc biệt, biểu dương 9 đơn vị đã xuất sắc đạt chỉ tiêu trên 100% về cả thí sinh và lượt thi, gồm Đoàn Thanh niên Quốc hội, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Quảng Trị, An Giang, Nghệ An, Vĩnh Long và Ninh Bình.
Kết quả này là minh chứng sống động cho tinh thần quyết tâm cao, sự sáng tạo và linh hoạt trong công tác chỉ đạo, triển khai, vượt qua mọi rào cản, khó khăn về thiên tai hay những nhiệm vụ khác của địa phương, đơn vị.
Bên cạnh đó, chị Nguyễn Phạm Duy Trang thẳng thắn phê bình các đơn vị chưa hoàn thành chỉ tiêu và chưa có sự chuyển biến rõ rệt.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang lưu ý, để đạt được mục tiêu đã đề ra là 1 triệu người thi và 3 triệu lượt thi trong chặng 1, cần phải bứt phá, để cuộc thi thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đoàn. Chặng 1 của cuộc thi chỉ còn lại 8 tuần, là giai đoạn nước rút mang tính quyết định.
Chị Trang yêu cầu, tổ chức Đoàn các cấp xác định việc triển khai cuộc thi là một nhiệm vụ chính trị quan trọng và cần áp dụng các hình thức triển khai linh hoạt, sáng tạo; đẩy mạnh và đa dạng hoá công tác tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên và nhân dân.
Tổ chức Đoàn cơ sở tập trung đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi; rà soát, họp chỉ đạo hằng tuần đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc để kịp thời nắm bắt tình hình và có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn.
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cũng đề nghị, tổ chức Đoàn các cấp khẩn trương lên kế hoạch tuyên truyền và huy động lực lượng tham gia cho chặng 2 cuộc thi ngay.
Tin tổng hợp Tweet