Tuổi trẻ Hải Phòng dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại bến K15

08:10 23/10/2021     435

Công tác giáo dục   ĐTN: Vừa qua, tại khu Di tích lịch sử bến K15 (quận Đồ Sơn), Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Lễ dâng hương các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021).

Dự chương trình có các đồng chí: Đào Phú Thùy Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố; Tô Hải Nam - Chánh văn phòng Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam; Trần Văn Lịch - Chủ tịch Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Hải Phòng, cùng các đồng chí hội viên Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Hải Phòng; Thường trực, Uỷ viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các Ban, Văn phòng tổng hợp Thành đoàn, đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Đồ Sơn.

 

Các đại biểu đã thực hiện nghi thức thả vòng hoa cùng 117 bông hoa tượng trưng cho 117 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên tuyến đường huyền thoại này

 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, để trực tiếp chi viện vũ khí, trang bị về nhân lực, vật lực cho Cách mạng miền Nam, cùng với con đường vận tải dọc dải Trường Sơn, Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương quyết định mở con đường vận chuyển chiến lược trên biển Đông. Từ bến Bính, Bến K20, bến K15 Đồ Sơn thuộc thành phố Hải Phòng và nhiều điểm tập kết khác… trong điều kiện vô cùng gian khổ và thiếu thốn, với sự sáng tạo tài tình, mưu trí, các chiến sĩ đã dệt nên huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển. Trong các cuộc hành trình gian nguy, đã có 117 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh, các anh đã vĩnh viễn nằm lại dưới lòng biển bao la, sâu thẳm, máu các anh đã hoà cùng với biển khơi, sóng gió. Cũng nhờ đó, trong hơn chục năm bền bỉ, hàng trăm ngàn tấn vũ khí, hàng hóa, nhân lực đã được đưa vào các chiến trường xa, góp phần quan trọng vào chiến thắng lịch sử 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Để bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn của tuổi trẻ thành phố Hải Phòng với các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa và dâng hương trước đài tưởng niệm

Cũng tại chương trình, Ban Thường vụ Thành đoàn đã trao tặng 05 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho các bác là hội viên Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển thành phố Hải Phòng. Các đại biểu đã thực hiện nghi thức thả vòng hoa cùng 117 bông hoa tượng trưng cho 117 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên tuyến đường huyền thoại này

Đại diện cho thế hệ trẻ thành phố, đồng chí Đào Phú Thùy Dương - Bí thư Thành đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, những cựu chiến sĩ trên đoàn tàu không số năm nào đã hy sinh anh dũng, không ngại khó khăn, gian khổ để góp phần to lớn giành độc lập cho nước nhà để từ đây, từ đó, thế hệ trẻ càng quyết tâm hơn nữa xây dựng một lớp thanh niên Việt Nam với “Tâm trong- Trí sáng- Hoài bão lớn”, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

 

Thu Hằng