Tuổi trẻ Công an nhân dân tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

08:25 29/09/2020     1342

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Chiều 28/9, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện Hè năm 2020; giao ban công tác Quý III/2020; phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thay mặt tuổi trẻ Bộ Công an, Trung tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề: “Tuổi trẻ Công an nhân dân tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

 

Trung tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên Bộ Công an nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng; cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng về Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát huy trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên đoàn viên thanh niên không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc và ý thức vì nhân dân phục vụ.

Trước đó, Đoàn TN Bộ Công an đã tổng kết Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện Hè 2020. Theo đó, Chiến dịch được triển khai với 4 nội dung gồm: Chiến dịch “Hành quân xanh”, “Mùa hè xanh”, “Kỳ nghỉ hồng” và chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2020 với 5 nội dung trọng tâm và 3 hoạt động quy mô cấp Bộ trong tuổi trẻ toàn lực lượng CAND.

Trên cơ sở kế hoạch của Đoàn Thanh niên Bộ Công an, 100% Đoàn Thanh niên các đơn vị trực thuộc đã tích cực, chủ động báo cáo Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hoạt động Hè tình nguyện. Trong đó, công tác tuyên truyền về các hoạt động được tuổi trẻ triển khai và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí. Nhiều hoạt động, công trình thanh niên tiêu biểu được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội…

 

Trung tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an trao Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các hoạt động Chiến dịch TNTN hè.

 

Bên cạnh đó, các tổ chức Đoàn đã thành lập và duy trì hoạt động của hơn 125 đội hình, 42 câu lạc bộ tình nguyện “Hành quân xanh” và “Mùa hè xanh” với hơn 12.550 đoàn viên thanh niên tham gia, tập trung vào các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, tình nguyện tham gia xây dựng văn minh đô thị, các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia giữ gìn ANTT trên địa bàn… Các hoạt động đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp về thanh niên nói chung, thanh niên CAND nói riêng trong toàn xã hội.

Trong quý IV/2020, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Đoàn Thanh niên các đơn vị trực thuộc tích cực Tổ chức Diễn đàn “Thanh niên CAND tự tin, hội nhập thời kỳ 4.0” và thông tin tuyên truyền về cộng đồng ASEAN, quá trình 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.

Tham mưu kiểm tra và tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong CAND thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Chương trình phát triển thanh niên Công an giai đoạn 2013-2020. Tổ chức Hội thi “Thanh niên CAND với an toàn thông tin” và tuyên truyền về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4…

Trong hoạt động chung tay phòng, chống dịch COVID – 19, Đoàn TN Bộ CA đã chỉ đạo Đoàn TN Công an các đơn vị, địa phương tích cực tham mưu, triển khai các nội dung công tác hỗ trợ, đồng hành với cán bộ, chiến sỹ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID – 19 như: Đoàn TN A08 triển khai hơn 2.700 lượt đoàn viên tình nguyện giải quyết các thủ tục xuất, nhập cảnh, phối hợp với lực lượng chức năng sàng lọc đối tượng nghi nhiễm và đưa nhân dân từ nước ngoài về địa phương; Đoàn TN học viện An ninh nhân dân phối hợp với Hội phụ nữ triển khai may hơn 1000 chiếc khẩu trang y tế; thiết kế và sản xuất hơn 500 chiếc mặt nạ chống giọt bắn để ủng hộ tuyến đầu chống dịch…

Tại Hội nghị, nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu được nhận Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn và Đoàn TN Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai các hoạt động của Chiến dịch TNTN hè 2020.

 

Bảo Anh