Tiền Giang: Ý nghĩa hội trại “Hướng về Biển đảo quê hương”

15:42 27/02/2019     1067

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Trong hai ngày 25 và 26/02, Tỉnh Đoàn phối hợp Hội LHPN tỉnh, Bộ đội Biên phòng Tiền Giang tổ chức Hội trại với chủ đề “Hướng về Biển đảo quê hương”, tại Đồn Biên phòng Tân Thành (xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông).

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2019) và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (03/3/189 - 03/3/2019).

Tuyên dương 31 gương điển hình thực hiện tốt cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”

 

Tham dự Hội trại có 320 trại sinh là đoàn viên, thanh niên, hội viên hội Phụ nữ của các đơn vị huyện thành thị, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Biên phòng Tiền Giang, Đoàn trường Đại học Tiền Giang, Đoàn các Trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian diễn ra hội trại, các trại sinh sẽ thực hiện các hoạt động như: Công trình chiến dịch dọn rác thải làm sạch bờ biển Tân Thành (Gò Công Đông); Hội thi Kỹ năng lều trại; hội thi nét đẹp vùng biển; hội thi văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, biển đảo quê hương, người chiến sĩ Biên phòng; lễ hội ẩm thực hương vị vùng biển: thi gói bánh tét, làm bánh dân gian, tham gia trò chơi vận động, hoạt động lửa trại….

Dịp này, Ban Tổ chức đã tuyên dương 31 gương điển hình thực hiện tốt cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo” và trao 15 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học tốt của xã Tân Thành.

Trại sinh thực hiện kỹ năng lều trại

 

Thông qua hội trại, nhằm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, phụ nữ và lực lượng vũ trang của các đơn vị; đồng thời là dịp để các đơn vị giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong các hoạt động hướng về biển đảo, gắn kết tình đoàn kết giữa quân - dân, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao tinh thần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển.

 

Nguyễn Phương - TĐ Tiền Giang (KA)