Tập huấn nâng cao năng lực về công tác quản lý mô hình thanh niên yếu thế

17:20 04/11/2018     10032

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế, thanh niên sau cai phát triển kinh tế là một trong những nội dung quan trọng của Chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2016 – 2020.

Quang cảnh khai mạc lớp tập huấn
 

Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương, cơ quan thường trực của Chương trình đã phối hợp với các cấp bộ Đoàn; Chính quyền địa phương 3 tỉnh Sơn La, Lạng Sơn và Thanh Hóa hỗ trợ xây dựng xong các mô hình phát triển kinh tế và bàn giao cho các chủ đề án tại cơ sở.

Để triển khai và quản lý mô hình có hiệu quả, được duy trì bền vững và nhân rộng ra các địa phương khác, sáng 02/11/2018, tại Hà Nội, Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương đã tổ chức hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực về công tác quản lý mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế, thanh niên sau cai phát triển kinh tế năm 2018 cho các cán bộ Đoàn phụ trách mô hình và các chủ đề án tại cơ sở.

Tham gia Hội nghị có 30 đại biểu là cán bộ đoàn, Ban Chủ nhiệm CLB đến từ 3 tỉnh đã triển khai mô hình.

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng, thiết kế, tổ chức hoạt động cho các thành viên Ban quản lý mô hình CLB thanh niên yếu thế, sau cai phát triển kinh tế; đồng thời các đại biểu được hướng dẫn quy trình, đánh giá, quản lý, kiểm tra, giám sát và các trình tự thủ tục thanh, quyết toán mô hình; chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực: thiết kế, quản lý, xây dựng và triển khai hoạt động mô hình; về kỹ thuật các đại biểu sẽ được hướng dẫn chăm sóc cây trồng, an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất và bảo vệ môi trường.

Hội nghị là nơi các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, những thuận lợi, khó khăn, trao đổi những vấn đề còn chưa rõ, những hạn chế, bất cập trong hoạt động thực tiễn tại địa phương, cơ sở, qua đó tích lũy và học tập được kinh nghiệm, cách làm hay để các mô hình đạt hiệu quả cao, bền vững, phát triển kinh tế địa phương, cơ sở trong thời gian tới.

Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày và kết thúc vào ngày 03/11/2018.
 

Đông Hà