Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết truyền lửa cho thế hệ trẻ Bình Dương

13:07 09/12/2019     6953

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như vậy là đền ơn, đáp nghĩa với thế hệ đi trước là những lời căn gặn, gửi gắm của đồng chí Nguyễn Minh Triết, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tới thế hệ trẻ tỉnh Bình Dương.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nguyên Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé chia sẻ, nói chuyện truyền thống với thế hệ trẻ tỉnh Bình Dương

 

Buổi “truyền lửa” chiều ngày 07/12 tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Địa đạo Tam Giác Sắt là hoạt động trong khuôn khổ Hành trình số 2 “Tiếp nối truyền thống - Vững bước tương lai” và Chương trình “Nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ tỉnh Bình Dương”.

Thông qua những câu chuyện về thời chiến đấu, hy sinh gian khổ với quyết tâm, niềm tin sắt son nhất “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, hay những câu chuyện sinh động về quá trình đối nội đối ngoại của đất nước khi ở cương vị nguyên thủ quốc gia; với sự thân thương và tình cảm trân quý nhất dành cho thế hệ trẻ, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết căn dặn và tin tưởng thế hệ trẻ hôm nay phải luôn kiên định, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có tinh thần yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng hội nhập và là bạn với các nước, sống có tình có nghĩa với bạn bè quốc tế.

Gắn với mỗi giai đoạn lịch sử về công cuộc đấu tranh giành độc lập của ông cha và nhiệm vụ xây dựng đất nước ngày này đều quan trọng như nhau, và mỗi gian đoạn có những hoàn cảnh, nhiệm vụ cụ thể khác nhau, đồng chí mong muốn tuổi trẻ hôm nay phải luôn nêu cao tinh thần, ý chí vượt qua khó khăn, luôn phấn đấu không ngừng, nỗ lực học tập, rèn luyện, vững ý chí tiến công, sẵn sàng hy sinh cho dân tộc, Tổ quốc, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

“Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như vậy là đền ơn, đáp nghĩa với thế hệ đi trước”, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Nguyên Chủ tịch nước căn dặn, gửi gắm tới thế hệ trẻ tỉnh Bình Dương.

Nhân buổi nói chuyện truyền thống, đồng chí đã trao tặng 40 quyển sách “Xây dựng đất nước phồn vinh theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” như một lời gửi gắm, kỳ vọng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ tỉnh Bình Dương phải luôn ra sức hăng hái thi đua thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp sức xây dựng quê hương Bình Dương ngày một phát triển.

Trong khuôn khổ chương trình, sáng cùng ngày đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Minh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương có những trao đổi, thông tin về định hướng của tỉnh Bình Dương cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ trong thời gian tới; nghe đồng chí Hà Thanh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương trao đổi Chuyên đề “Kỹ năng lễ tân, ngoại giao cho lãnh đạo trẻ”. Bên cạnh đó, là các nội dung: Thông qua quyết định kiện toàn Câu lạc bộ Cán bộ trẻ, kết nạp thành viên mới; Thông qua Quy chế giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” tỉnh Bình Dương.

Qua chương trình, mỗi cán bộ Đoàn, mỗi cán bộ công chức trẻ đã được truyền “ngọn lửa”, được hun đúc ý chí, tình yêu quê hương đất nước. Đặc biệt với sự trân trọng và tự hào, bằng tất cả trách nhiệm và nhiệt huyết, Tuổi trẻ Bình Dương sẽ luôn đoàn kết, xung kích, sáng tạo và không ngừng học tập, nổ lực vươn lên, chung sức trẻ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

 

Minh Hằng, Phúc Hậu (NA)