Long An: Tuyên truyền phòng chống ma túy và nạn mua bán người cho ĐVTN

16:32 13/12/2018     650

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Trong hai ngày 11 và 12/12, Tỉnh đoàn Long An đã gặp gỡ, giao lưu với gần 1.000 ĐVTN thị xã Kiến Tường, huyện Bến Lức và huyện Cần Giuộc về tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy và tội phạm mua bán người qua biên giới.

Tỉnh đoàn Long An tuyên truyền phòng chống ma túy và nạn mua bán người

 

Tại buổi giao lưu, Thượng tá Ngô Văn Nho - Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ,Công an tỉnh Long An đã trao đổi nhiều nội dung xoay quanh các vấn đề tác hại của ma túy, cách nhận diện và các kỹ năng phòng tránh ma túy trong cộng đồng. Đồng thời, trao đổi, thông tin cụ thể về thực trạng nạn mua bán người trong nước và quốc tế, hậu quả nghiêm trọng khi trở thành nạn nhân, cách thức nhận biết thủ đoạn, hành vi mua bán người, cách phòng, chống, ngăn chặn hành vi mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng…

Trong chương trình, Bí thư Tỉnh đoàn Long An Bùi Quốc Bảo còn thông tin đến đoàn viên thanh niên một số thành tựu kinh tế, văn hóa – xã hội trên địa bàn tỉnh Long An năm 2018; đồng thời, định hướng một số công tác thanh niên trong thời gian tới nhằm phát huy sức trẻ, tình nguyện của các thế hệ đoàn viên thanh niên Long An trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của tỉnh Đoàn nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh, thiếu niên xây dựng nếp sống đẹp, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội; hỗ trợ kiến thức, thông tin cần thiết cho thanh niên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm với công tác phòng, chống tội phạm ma túy, nạn mua bán người… Qua đó, đoàn viên thanh niên sẽ là những người tham gia tích cực vào việc phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Xuân Thịnh - TĐ Long An (KA)