Long An: Tổ chức kết nạp đoàn viên tại các "địa chỉ đỏ"

09:00 01/12/2023     1042

Công tác giáo dục   ĐTN: Thời gian qua, Tuổi trẻ Long An tổ chức đồng loạt “Hành trình tiếp nối truyền thống Long An trung dũng kiên cường” và kết nạp đoàn viên tại các “địa chỉ đỏ”. Được tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của quê hương tại lễ kết nạp Đoàn, mỗi học sinh, đoàn viên, thanh niên đều cảm thấy tự hào.

 

Kết nạp đoàn viên tại Di tích lịch sử Nhà Tổng Thận (TP.Tân An) vừa ý nghĩa, vừa giúp các em hiểu thêm về truyền thống cách mạng

 

Từ đầu năm 2023 đến nay, Đoàn TN các cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức hơn 1.000 hành trình về các “địa chỉ đỏ” trong tỉnh. Trong đó, các cơ sở Đoàn tổ chức 253 lễ kết nạp đoàn viên tại “địa chỉ đỏ” cho hơn 5.200 đoàn viên. Sau nghi thức kết nạp Đoàn, đoàn viên được tìm hiểu về truyền thống cách mạng của quê hương, qua đó càng thêm tự hào.

Một trong những “địa chỉ đỏ” tiêu biểu tại TP.Tân An là Di tích lịch sử Nhà Tổng Thận nằm ven bờ sông Bảo Định, trên đường Ngô Quyền, phường 1. Đây là ngôi nhà ghi dấu một thời kỳ hoạt động cách mạng, chứng kiến bao thay đổi của thời cuộc.

Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), Ban Chấp hành Đoàn phường 1, TP.Tân An tổ chức lễ kết nạp 46 đoàn viên cho HS khối 9 Trường THCS Nhựt Tảo tại Di tích lịch sử Nhà Tổng Thận.

Cũng tại đây, nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), Ban Chấp hành Đoàn phường 2, TP.Tân An phối hợp Chi đoàn Trường THCS Thống Nhất tổ chức kết nạp đoàn viên và trao huy hiệu Đoàn cho 53 HS.

 

Đoàn Trường Tiểu học, THCS&THPT Hà Long tổ chức dâng hương và kết nạp đoàn viên tại Khu mộ 42 liệt sĩ (phường 7, TP.Tân An) nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)

 

Sau lễ kết nạp đoàn viên, các cán bộ Đoàn, đoàn viên, TN, HS, giáo viên quét mã QR số hóa “địa chỉ đỏ” tại Di tích lịch sử Nhà Tổng Thận để tìm hiểu thông tin và hiểu rõ hơn ý nghĩa lịch sử của di tích. Đây là ngôi nhà vừa có giá trị văn hóa, vừa mang giá trị lịch sử, là trụ sở công khai đầu tiên của Tỉnh ủy Tân An sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Bên ngoài mang kiến trúc Pháp, còn nội thất được bài trí theo phong cách Việt.

Đến đây, HS có thể tìm hiểu về lối sống, văn hóa của tầng lớp trung lưu tại Tân An vào cuối thế kỷ XIX; quá trình đấu tranh gian khổ của thế hệ cha anh để giành độc lập dân tộc.

 

Học sinh thắp hương mộ 42 liệt sĩ, tưởng nhớ công lao hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Phúc - Bí thư Thành Đoàn TP.Tân An cho biết: “Hiện trên địa bàn TP.Tân An có nhiều di tích lịch sử. Để tuổi trẻ thành phố hiểu biết và trân trọng giá trị lịch sử của những di tích, vun đắp tình yêu quê hương, đất nước, Thành Đoàn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức kết nạp đoàn viên tại những “địa chỉ đỏ” này”.

Đồng chí Lê Xuân Thịnh - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn chia sẻ: Được nghe về những chiến tích lịch sử, truyền thống đấu tranh giành độc lập, về những nét đẹp văn hóa, thiên nhiên của quê hương, HS thêm tự hào. Đó là động lực để các em tự giác rèn luyện sao cho xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh./.
 

Hà Lan (Báo Long An)