Long An: Thăm, tặng quà cựu chiến binh “Đoàn tàu không số”

14:06 25/10/2021     901

Công tác giáo dục   ĐTN: Sáng 23/10, tiếp tục hành trình “Tiếp nối truyền thống Long An trung dũng kiên cường”, đồng chí Võ Trần Tuấn Thanh - Bí thư Tỉnh đoàn dẫn đầu đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà cựu chiến binh “Đoàn tàu không số” Trần Văn Tăng hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Châu Thành.

Cách đây 60 năm, ngày 23/10/1961, theo chỉ thị của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn 579 (tiền thân của Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân ngày nay) với tên gọi “Đoàn tàu không số” được thành lập, có nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, phương tiện chi viện cho chiến trường miền Nam, bằng đường biển. Đó cũng là thời điểm đánh dấu sự ra đời của đường Hồ Chí Minh trên biển, với điểm xuất phát đầu tiên là tại bến K15.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên tuyến vận tải biển đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm, vượt qua sự phong tỏa ác liệt, vây ráp gắt gao của kẻ thù. Hàng trăm lượt tàu đã ra khơi, vận chuyển hàng ngàn tấn vũ khí hàng hóa, hàng vạn lượt người từ hậu phương miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam, đã trực tiếp góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.

 

Cựu chiến binh “Đoàn tàu không số” Trần Văn Tăng (người thứu 2 từ phải qua) chia sẻ với đoàn về quá trình tham gia hoạt động cách mạng của mình

 

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021), sáng 23/10, tiếp tục hành trình “Tiếp nối truyền thống Long An trung dũng kiên cường”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An do đồng chí Võ Trần Tuấn Thanh - Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn và bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Giám đốc Quỹ chăm sóc sức khỏe nông dân Tập đoàn Lộc Trời đến thăm, tặng quà cựu chiến binh “Đoàn tàu không số” Trần Văn Tăng hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Châu Thành.

Cựu chiến binh Trần Văn Tăng sinh năm 1934. Đồng chí tham gia cách mạng từ năm 1960, phụ trách công tác hậu cần, giữ gìn bí mật chuẩn bị thành lập Đoàn 759 vận tải thủy. Năm 1964, đồng chí với cấp bậc Thiếu úy được chuyển sang công tác trợ lý quân nhu Tiểu đoàn 2, K20, Bộ tư lệnh Hải quân, cung cấp hàng hóa phục vụ cho “Đoàn tàu không số” ở Hòn Gai, Bãi Cháy – Vịnh Hạ Long. Đến năm 1968, đồng chí được chuyển sang nhiệm vụ cấp dưỡng hàng hóa cho “Đoàn tàu không số”. Cuối 1968 - 1975, đồng chí được chuyển sang Trưởng phòng hành chính công ty bảo đảm hàng hải II thuộc Đoàn 759. Cuối 1975 - 8/1986, đồng chí được chuyển sang trợ lý tiểu đoàn Huấn luyện thuộc phòng huấn luyện quân sự của Công ty bảo đảm hàng hải II. Đến tháng 8/1986, đồng chí nghỉ hưu. Đồng chí được tặng 01 Huân chương kháng chiến hạng Nhất, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều kỷ niệm chương khác.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đại diện tuổi trẻ Long An đồng chí Võ Trần Tuấn Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn đã có buổi trò chuyện, ân cần thăm hỏi sức khỏe đồng chí cựu chiến binh “Đoàn tàu không số” Trần Văn Tăng, mong muốn đồng chí cựu chiến binh Trần Văn Tăng và gia đình tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, truyền thống “Đường Hồ Chí Minh trên biển”, cùng gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm các Mẹ VNAH Phạm Thị Tới, Nguyễn Thị Ba và Anh hùng LLVTND, Đại tá Trần Văn Năm. Được biết, hành trình “Tiếp nối truyền thống Long An trung dũng kiên cường” lần này diễn ra trong các ngày 15, 16, 23/10/2021. Hành trình với sự đồng hành của Tập đoàn Lộc Trời đã chia làm 03 đoàn đến thăm 20 gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND, cựu chiến binh “Đoàn tàu không số” trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021).

 

Đoàn thăm và tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Ba (huyện Cần Giuộc)

 

Đây là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ thanh niên về lịch sử dân tộc, truyền thống của hải quân nhân dân Việt Nam, chiến công huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển, từ đó phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm sống trong thanh niên./.

 

Lê Tiếp