Hưng Yên: Tổ chức Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

16:01 10/11/2013     1143

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Thực hiện hướng dẫn của Trung ương Đoàn và của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 8/11, Tỉnh Đoàn Hưng Yên tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11).

Đ/c Nguyễn Văn Đoàn - Bí thư tỉnh Đoàn Hưng Yên phát biểu khai mạc Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đ/c Nguyễn Văn Đoàn - Bí thư tỉnh Đoàn Hưng Yên phát biểu khai mạc Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tại buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức đã được nghe ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tuyên truyền về Luật Thanh niên, Luật Cán bộ Công chức, viên chức, Quy chế chế làm việc của Cơ quan...Trước đó, ngày 30/10/2013, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 19/HD-TĐ về "Hướng dẫn thực hiện "Ngày pháp luật" năm 2013 trong cán bộ, Đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên" và triển khai tới các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh.

Phát biểu tại Ngày Pháp luật, đồng chí Nguyễn Văn Đoàn - Ủy viên BCH TW Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh Đoàn Hưng Yên nhấn mạnh: Năm 2013 là năm đầu tiên công bố Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng là năm đánh dấu sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước, đó là Quốc hội sẽ thông qua Hiến pháp (sửa đổi) của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với quy định của Hiến pháp, pháp luật; đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, của kỷ cương phép nước; nâng cao hiệu quả xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành pháp luật; hướng tới xây dựng nền văn hóa pháp lý. Nội dung tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam là khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; giáo dục cán bộ công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật; tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời sống của nhân dân; vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.