Họp mặt Câu lạc bộ Hưu trí Cơ quan Trung ương Đoàn tại phía Nam

00:17 24/01/2019     5192

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng ngày 24/01, Câu lạc bộ Hưu trí Cơ quan Trung ương Đoàn tại phía Nam đã tổ chức Họp mặt “Mừng đảng - Mừng xuân Kỷ hợi năm 2019” tại Trung tâm Thanh thiếu niên Miền nam (212 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3 TP. HCM).

Chúc thọ các cán bộ hưu trí  tuổi từ 70 tuổi trở lên

 

Dự chương trình có các đồng chí: Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (phụ trách phía Nam); Đào Quang Dũng - Phó Chánh văn phòng Trung ương Đoàn, trưởng phòng Công tác Đoàn phía Nam và Trần Anh Linh - Phó Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy phía Nam; cùng 50 đồng chí cán bộ hưu trí từng công tác tại các đơn vị trực thuộc cơ quan Trung ương Đoàn tại phía Nam qua các thời kỳ.

Tại chương trình, các đồng chí đại biểu đã nghe Ban chủ nhiệm CLB báo cáo một số kết quả hoạt động trong năm 2018 và định hướng hoạt động của CLB hưu trí cơ quan Trung ương Đoàn tại phía Nam năm 2019; đồng thời được nghe đồng chí Bùi Quang Huy báo cáo những kết quả nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên cả nước năm 2018 và định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2019.

Chia sẻ với các đồng chí cán bộ hưu trí tại buổi gặp mặt, Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh: “Ban Bí thư đánh giá rất cao các hoạt động của Câu lạc bộ hưu trí, đặc biệt là các hoạt động thăm hỏi nhau mỗi dịp kỷ niệm hay khi gia đình thành viên của CLB khi có biến cố, và trong khả năng của mình Trung ương Đoàn sẽ tạo mọi điều kiện cho hoạt động của Câu lạc bộ".

Tại buổi gặp gỡ, Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã chúc thọ 8 đồng chí cán bộ hưu trí có tuổi từ 70 tuổi trở lên; cùng trao 26 phần quà hỗ trợ tết trị giá 500 ngàn đồng/suất cho các đồng chí hưu trí đã có thời gian công tác tại cơ quan Trung ương Đoàn và đang tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ hưu trí và gửi lời chúc mừng năm mới tới các đồng chí cán bộ hưu trí cùng gia đình đón xuân Kỷ Hợi thật đầm ấm, có nhiều sức khỏe và hạnh phúc, tiếp tục quan tâm và có những đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

 

(Đặng Bá Cường - VP TWĐoàn Phía Nam)- ĐH