Hòa Bình phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

09:49 03/02/2020     818

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 02/02, Tỉnh đoàn Hòa Bình đã tổ chức Lễ Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý năm 2020 tại xã Bắc Phong, huyện Cao Phong.

Nhận thức được ý nghĩa to lớn, nhiều mặt của phong trào trồng cây và Tết trồng cây mùa xuân, hàng năm, Tỉnh Đoàn đều xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tết trồng đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tỉnh Đoàn đã triển khai kế hoạch "Trồng một triệu cây xanh - Vì một Hòa Bình xanh” giai đoạn 2018 - 2022 và góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu trồng 30 triệu cây xanh của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đề ra. Sau 2 năm triển khai Kế hoạch, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức, phối hợp trồng được gần 400 nghìn cây xanh tại các địa bàn; nông thôn, đô thị, rừng đầu nguồn, rừng tái sinh, rừng sản xuất, rừng phòng hộ, bờ kè sông, suối, hồ,...

 

ĐVTN tham gia trồng cây, gây rừng tại khu vực rừng phòng hộ xã Bắc Phong

 

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Bùi Quốc Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã nhấn mạnh và đề nghị các cấp bộ Đoàn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tạo nhiều không gian, cơ hội, hoạt động thiết thực để thanh thiếu nhi địa phương tham gia trồng cây, góp phần bảo vệ, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường. Mỗi một thanh thiếu nhi trồng một cây xanh, mỗi một cấp bộ Đoàn có công trình vườn cây thanh niên, để Hòa Bình chúng ta sẽ ngày càng xanh hơn, đẹp hơn.

Cũng tại buổi lễ, Tỉnh đoàn Hòa Bình đã tặng xã Bắc Phong 5.000 cây xanh (gồm sấu, dổi, keo) để hỗ trợ các hộ dân trồng phủ xanh đất trống tại khu vực rừng phòng hộ của địa phương. Các đại biểu và ĐVTN, Nhân dân đã cùng tham gia các hoạt động hưởng ứng như: Trồng cây lưu niệm tại Nhà văn hóa xóm Môn, trồng cây phủ xanh đất trống, đồi núi trọc tại khu rừng phòng hộ xã Bắc Phong. Đào hố xử lý rác thải tại các điểm nóng về rác thải trên địa bàn xã.

 

Tỉnh đoàn Hòa Bình tặng 5000 cây xanh cho xã Bắc Phong

 

Lễ ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020 là hoạt động ý nghĩa, nhằm đẩy mạnh phong trào trồng cây, trồng rừng, phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, bảo vệ tài nguyên rừng. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc và phát triển bền vững môi trường sinh thái; gắn với việc tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

 

 

Nguyễn Quỳnh – TĐ Hòa Bình (KA)