Hà Tĩnh: Nhiều hình thức sáng tạo trong sinh hoạt Đoàn theo chủ điểm

15:38 28/03/2019     1270

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Chào mừng Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã hướng dẫn sinh hoạt tháng 3/2019 theo các chủ điểm “Tự hào truyền thống 88 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, “Nhớ lời Di chúc theo chân Bác”.

Theo đó, hầu hết các cơ sở Đoàn đã tổ chức sinh hoạt bằng nhiều hình thức sáng tạo, hấp dẫn, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Xác định vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay, các cấp bộ Đoàn đã tranh thủ cơ hội, phát huy tối đa những thuận lợi của Tháng Thanh niên - Tháng cao điểm kỷ niệm ngày lễ lớn, tuổi trẻ hành động vì cuộc sống cộng đồng, vì quê hương, đất nước để tăng dày các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, khích lệ tinh thần xung kích, tình nguyện, tiếp tục thắp sáng lên ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê sáng tạo để đóng góp trí tuệ, sức trẻ ngày càng nhiều hơn vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Đoàn xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên) tổ chức Diễn đàn "Tự hào tuổi trẻ Việt Nam"

 

Để đổi mới hình thức sinh hoạt Đoàn, tránh tình trạng khô cứng, đơn điệu, năm nay, hầu hết các cơ sở Đoàn gắn công tác tuyên truyền, giáo dục với với sinh hoạt chủ điểm theo hướng dẫn của Đoàn cấp trên và tổ chức thực hiện bằng nhiều cách làm có tính linh hoạt cao, hiệu quả thiết thực, vừa đáp ứng yêu cầu của tổ chức Đoàn vừa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp cán bộ, đoàn viên, thanh niên theo từng vùng, miền, lĩnh vực. Bên cạnh hình thức sinh hoạt truyền thống được tổ chức trong nhà thông qua các diễn đàn, toạ đàm, nói chuyện chuyên đề,…  nhiều đơn vị đã lựa chọn hình thức sinh hoạt chủ điểm ngoài trời, gắn với hoạt động ở các cơ sở; tuyên truyền, giáo dục đi đôi với hành động thực tiễn, được đoàn viên, thanh niên đồng tình, tích cực hưởng ứng.

 

Phần thi trình diễn thời trang với chủ đề biển đảo tại diễn đàn “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương” do Đoàn trường THPT Nguyễn Đổng Chi (huyện Lộc Hà) tổ chức

Tính đến ngày 22/3, toàn tỉnh  đã có 237 cơ sở tổ chức sinh hoạt Đoàn theo chủ điểm tháng 3 với nội dung phong phú, sử dụng công cụ hỗ trợ như hệ thống inforgraphich 88 năm thành lập Đoàn, trình chiếu powerpoint, video clip, phim tư liệu, biểu diễn văn nghệ, sân khấu hoá,…; 81 cơ sở tổ chức hành trình thăm viếng, chăm sóc địa chỉ đỏ, kết nạp đoàn viên mới, tặng quà và chăm sóc thanh thiếu nhi yếu thế,…

 

Tọa đàm Khát vọng tuổi trẻ là nơi các chiến sĩ tiểu đoàn huấn luyện cơ động (Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh) bày tỏ những quan điểm, nguyện vọng, niềm tin của bản thân

 

Song song với sinh hoạt Đoàn theo chủ điểm, nhiều cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng nhà nhân ái, khám cấp phát thuốc chữa bệnh, vì biển đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc,… Tổng giá trị nguồn lực huy động từ xã hội hoá và ngày công tình nguyện của đoàn viên, thanh niên để tổ chức các hoạt động lên đến hàng tỷ đồng.

Trong những ngày tới, với chuỗi hoạt động quy mô cấp trung ương, cấp tỉnh được tổ chức tại địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thi đua lập thành tích trên các lĩnh vực của tuổi trẻ, tạo sức lan toả sâu rộng cộng đồng. Đây cũng là cơ hội để tuổi trẻ khẳng định vai trò, vị thế quan trọng của mình trong hệ thống chính trị và xã hội.

CTV Quốc Vũ – TĐ Hà Tĩnh (TN)