Đà Nẵng: Xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP xây dựng Công trình Đại Thuỷ nông Phú Ninh

11:14 20/10/2021     777

Công tác giáo dục   ĐTN: Cách đây 44 năm, 29 phát mìn nố vang rền bầu trời Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam - Đà Nằng để ghi nhớ ngày 29/3/1977, ngày khởi công xây dựng công trình Đại Thủy nông Phú Ninh, cũng chính là dịp kỷ niệm 2 năm ngày giải phóng hoàn toàn Quảng Nam - Đà Nẵng.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng trao quyết định công nhận Ban Liên lạc

 

Theo tiếng gọi của Đảng, hàng ngàn thanh niên xung phong các Quận, Huyện thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lên đường vào Tam Kỳ đề bắt đầu tham gia xây dựng công trình Phú Ninh.

Hòa trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ toàn tỉnh, thanh niên xung phong các Quận 1, 2, 3 và huyện Hòa Vang cũng lên đường cùng tuổi trẻ toàn tỉnh tham gia xây dựng công trình Phú Ninh ngày ấy và đến nay đã hợp nhất B thành phố Đà Nẵng (cũ) và B huyện Hòa Vang sau chia tách tỉnh với tên gọi chung là đơn vị thanh niên xung phong công trình Phú Ninh.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẳng phối hợp với Hội cựu Thanh niên xung phong thành phố tổ chức lễ công bố các Quyết định của Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị Thanh niên Xung phong xây dựng Công trình Đại Thuỷ nông Phú Ninh và quyết định của Thành Đoàn Đà Nẵng về việc công nhận Ban Liên lạc.

 

Quang cảnh tại Chương trình

 

Tại Chương trình, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng đã gửi lời tri ân và cảm ơn sâu sắc đến các bậc đàn anh đi trước, những người thanh niên xung phong thời chiến đã không ngại khó khăn, nguy hiểm, cùng nhau đoàn kết góp sức dành lại nền độc lập cho quê hương, dân tộc. Đồng chí cũng nhấn mạnh “Màu áo xanh thanh niên tình nguyện tiếp nối màu áo xanh của TNXP đã trở nên vô cùng thân thuộc với đồng bào, thanh thiếu nhi thành phố và cả nước, góp phần viết tiếp bản hùng ca về tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh”, tuổi trẻ hôm nay xin nguyện phát huy hết sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết để tiếp nối cha anh xây dựng và phát triển đất nước./.

 

Huỳnh Tâm