Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng mẹ

16:15 24/07/2022     831

Công tác giáo dục   ĐTN: Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), sáng ngày 24/7, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương cùng đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà và cùng ăn “Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng mẹ” tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nậy (thôn Gia Môn, xã Phong Bình, huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị).

 


Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện sự biết ơn những đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua đó, nhằm giáo dục sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ cả nước. Đây cũng là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước của lớp lớp cha anh đi trước

 


Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nậy, năm nay 93 tuổi, có chồng và 2 con là liệt sỹ hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đến thăm, tặng quà mẹ Nguyễn Thị Nậy, đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư TƯ Đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khoẻ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những hy sinh, mất mát của gia đình trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; Đồng thời bày tỏ mong muốn Mẹ và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và luôn là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo.

 


Dịp này, đồng chí Ngô Văn Cương gửi lời chúc Mẹ luôn sống khoẻ, sống vui tiếp tục là điểm tựa, động viên con cháu phát huy truyền thống gia đình cách mạng, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

 


Trước đó, các đoàn viên Chi đoàn xã Phong Bình, huyện Gio Linh đã lau dọn, vệ sinh nhà cửa giúp gia đình Mẹ, tham gia nhặt rau, gọt củ quả, chuẩn bị thực phẩm nấu bữa cơm và cùng Mẹ nghe lại những câu chuyện xưa về những kỷ niệm thời kháng chiến./.

 

Bảo Anh