Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn thăm và làm việc tại Hải Dương

22:42 17/03/2022     1817

Công tác giáo dục   ĐTN: Chiều ngày 17.3, tại trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thứ nhất TW Đoàn đã thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hải Dương.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

 

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn biểu dương nỗ lực, cố gắng của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong triển khai nhiệm vụ về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới việc chuyển đổi số cần được Tỉnh đoàn triển khai gắn với nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi, cán bộ Đoàn; ổn định hoạt động của Trang thông tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số; tham gia xây dựng, phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và con người Hải Dương; khai thác tài nguyên văn hóa xứ Đông để khởi nghiệp cho thanh niên. 

Đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu những ý tưởng trong nhiệm kỳ tới cần thực hiện ngay trong năm nay, từ đó có cơ sở thực tiễn triển khai trong nhiệm kỳ tới. Tỉnh đoàn cần quan tâm hơn nữa đến công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi…

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, đồng chí Lê Văn Hiệu trao tặng 10 suất quà chương trình “Cùng em học trực tuyến” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Chí Linh.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên cần bám sát, vận dụng sáng tạo chương trình, nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi do Trung ương Đoàn phát động và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức thực hiện cụ thể, rõ ràng. Lực lượng đoàn viên thanh niên phải đặc biệt đề cao tính đổi mới, sáng tạo trong tất cả các hoạt động, thông qua chương trình “Tuổi trẻ sáng tạo”, đồng thời nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số và thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số. Đoàn Thanh niên sẽ là lực lượng đi đầu, xung kích trong chuyển đổi số của tỉnh. Bên cạnh đó, việc triển khai Đại hội Đoàn các cấp cần nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc trong công tác nhân sự; tổ chức đại hội trang trọng, nghiêm túc và thành công tốt đẹp.

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn tham quan mô hình hợp tác xã Xuyên Việt (xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc)

 

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã đến thăm Hợp tác xã Xuyên Việt - mô hình hợp tác xã nuôi trồng thủy sản áp dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại tại xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Đây là mô hình “nuôi cá sông trong ao” đã được chọn làm mô hình điểm thứ 2 của Châu Á, mô hình đầu tiên của Đông Nam Á để chuyển giao kiến thức, công nghệ vận hành cho một số nước như Thái Lan, Indonesia, Philippines..

Tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo 

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hải Dương tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022) và chào mừngĐại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương lần thứ 14 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng phát động các cuộc thi chào mừng đại hội Đoàn các cấp gồm: cuộc thi Báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hải dương, cuộc thi Ảnh “Sức trẻ Hải Dương” năm 2022. 02 cuộc thi được diễn ra từ ngày 26/3 đến ngày 01/7/2022.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Sáng – Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương trao tặng 02 Nhà Nhân ái cho Thành đoàn Chí Linh và Huyện đoàn Ninh Giang

 

Cũng tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức trao tặng các công trình thanh niên gồm 03 nhà Nhà Nhân ái với tổng trị giá 300 triệu đồng; công trình “30.000 cây xanh” trị giá 150 triệu đồng cho các huyện, thị, thành phố; tặng 40 túi quà trong chương trình “Triệu túi anh sinh” cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố Chí Linh gồm thanh niên khuyết tật, thanh niên tôn giáo và thanh niên công nhân với tổng trị giá 10 triệu đồng; tặng 10 suất quà trong chương trình “Cùng em học trực tuyến” trị giá 500.000 đ/suất cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Chí Linh.

 

 

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp cùng tập đoàn SCG trao công trình thanh niên tặng bồn rửa tay cho trường Đại học Sao Đỏ và trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I. Đây là 02 trường trong số 10 trường trên địa bàn tỉnh được tập đoàn SCG Việt Nam trao tặng công trình. Tổng trị giá 10 bộ bồn rửa tay lên tới 147 triệu đồng. Bồn rửa tay được thiết kế và sản xuất bởi Prime Group (công ty thành viên ngành Xi măng - Vật liệu xây dựng thuộc SCG), các bồn rửa tay được trang bị bộ hướng dẫn rửa tay đúng cách theo tiêu chuẩn Bộ Y tế về các biện pháp phòng chống đại dịch theo thông điệp 5T.

Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa của tập đoàn trước đại dịch Covid-19, với các bộ bồn rửa tay này, SCG hy vọng nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc rửa tay thường xuyên và hiệu quả, giáo dục học sinh về việc phòng ngừa dịch bệnh, khuyến khích các em rèn luyện vệ sinh cá nhân và thực hiện lối sống lành mạnh.

 

 

Dịp này, BTV Tỉnh đoàn chính thức phát động chương trình “10.000 bước chân vì sức khỏe cộng đồng” trong các cấp bộ Đoàn – Hội toàn tỉnh và tổ chức Giải chạy với sự tham gia của 48 VĐV là những cán bộ Đoàn – Hội chuyên trách cấp tỉnh và cấp huyện cùng các đơn vị trực thuộc./.

 

Ngọc Anh