350 thanh niên Thủ đô hăng hái lên đường nhập ngũ

10:41 16/02/2019     1025

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Lên đường nhập ngũ là một niềm vinh dự rất lớn và trách nhiệm của tuổi trẻ để tiếp nối truyền thống anh hùng cách mạng của dân tộc.

Trao quà động viên các thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

 

Ngày 16/2, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức Gặp mặt thanh niên tiêu biểu tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2019.

Đây là hoạt động của tuổi trẻ Thủ đô thiết thực kỷ niệm 40 năm chiến thắng cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc (17/2/1979 - 17/2/2019); kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Trong những năm qua, các thế hệ thanh niên Hà Nội luôn xung kích, tình nguyện thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Quân đội giao phó, đảm bảo chỉ tiêu tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ với chất lượng tân binh ngày càng cao.

Phát biểu tại buổi gặp, đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Thành đoàn cho biết, năm 2019, thành phố Hà Nội được giao 3.450 chỉ tiêu. Có mặt tại chương trình đầy ý nghĩa hôm nay là 350 đoàn viên, thanh niên ưu tú, tiêu biểu nhất, là những người tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh năm xưa, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ: “Đối với mọi công tác, thanh niên Thủ đô phải làm gương mẫu cho thanh niên cả nước”, góp phần làm rạng danh Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Đức Tiến tin tưởng, sau thời gian được rèn luyện trong quân ngũ, sẽ là hành trang rất hữu ích cho thanh niên để trở thành những người công dân tốt, cán bộ công chức, viên chức, công nhân của các cơ quan, nhà máy, là lực lượng nòng cốt trong tham gia xây dựng, bảo vệ, củng cố tiềm lực quân sự, quốc phòng ở địa phương, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến đề nghị, các tân binh cần xác định rõ vai trò, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, phấn đấu trở thành người quân nhân gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Giao lưu giữa các nhân chứng lịch sử cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc cùng các tân binh

 

Tại chương trình, các đại biểu đã được giao lưu, ôn lại lịch sử hào hùng đấu tranh của dân tộc; những câu chuyện đầy xúc động về những khó khăn, gian khổ và những thuận lợi khi học tập, rèn luyện cũng như sinh hoạt trong quân đội qua những chia sẻ của các khách mời; qua đó đã thắp lên niềm tin, ngọn lửa nhiệt huyết cùng tâm thế sẵn sàng cho các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Chia sẻ tại chương trình, nhạc sĩ Trương Quý Hải – Nhân chứng lịch sử kỷ niệm 40 năm chiến thắng cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc bày tỏ:  “Kỷ niệm đẹp nhất với tôi đó là nụ cười của tuổi trẻ, tếu táo của lính, tếu táo từ lúc bắt đầu mặc bộ quân phục trên người, tếu táo trong suốt cuộc đời làm lính và tếu táo cả trong lúc hi sinh. Sự trẻ trung hồn nhiên của người lính làm nên bản sắc cuộc chiến, làm nên một phần sức mạnh rất bí hiểm của Quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta”. 

Nhạc sĩ Trương Quý Hải tin tưởng, với nhiều điều kiện tốt hơn, trình độ lý luận, các điều kiện của đất nước khác hơn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trẻ, khỏe hơn, thế hệ trẻ sẽ không chỉ viết tiếp truyền thống trang sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn góp phần đưa đất nước sang trang mới.

Nhắn nhủ với các tân binh, Đại uý Bạch Văn Trà - Bí thư liên chi đoàn tiểu đoàn, Chính trị viên Phó tiểu đoàn cho rằng, chọn việc nhập ngũ là bước trưởng thành vượt bậc, không chỉ là niềm vinh dự của bản thân mà còn với gia đình và xã hội. Trách nhiệm với tổ quốc, với quê hương cũng là nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ.

“Quân đội là một trường học lớn, vừa rèn luyện trí lực, thể lực và rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống. Đây sẽ là môi trường rèn luyện toàn diện để sau này các bạn trẻ có hành trang, nghị lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống, vì không có thành công nào mà không phải rèn luyện”, Đại uý Bạch Văn Trà nói.

Là sinh viên tốt nghiệp cử nhân Đại học Nội vụ nhưng tân binh Nguyễn Doãn Hiệp – xã Bình Minh, huyện Thanh Oai đã xung phong viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. 

Chia sẻ về động lực thôi thúc bản thân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, Doãn Hiệp bộc bạch: “Tôi đã được nghe và tìm hiểu về rất nhiều những chiến công oai hùng của các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Tôi nhận thấy rằng, lên đường nhập ngũ là một niềm vinh dự rất lớn và trách nhiệm của tuổi trẻ để tiếp nối truyền thống anh hùng cách mạng của dân tộc. Là một sinh viên được học tập trong điều kiện hoà bình, đất nước ổn định và phát triển, mỗi thanh niên cần nhận thức rõ hơn về thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ của mỗi bạn trẻ”.

Tân binh Nguyễn Doãn Hiệp nhắn nhủ tới các bạn trẻ hãy nỗ lực, kiên trì vượt khó khăn, giữ vững nhiệt huyết của tuổi trẻ để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 2 năm quân ngũ.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã tuyên dương 30 gương quân nhân xuất ngũ tiêu biểu; tặng quà, trao giấy chứng nhận cho 30 tân binh tiêu biểu viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

 

 

Phạm Linh