Trao giải cuộc thi viết 'Vượt lên số phận' lần VI

14:50 21/10/2023     2144

3 Chương trình   ĐTN: Sáng 21/10, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết Vượt lên số phận lần thứ 6.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên viên Việt Nam; PGS.TS Trần Thanh Giang - Phó giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Học viện Báo chí và Tuyên truyền; TS. Trịnh Minh Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Toàn Thắng - Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên, Trưởng ban tổ chức chương trình.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên viên Việt Nam và đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên và ông Nguyễn Hồng Phong - Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông trao giải đặc biệt tới tác giả Nguyễn Thị Thanh Thanh với tác phẩm Vượt lên số phận
 

Tổng kết Cuộc thi Vượt lên số phận lần thứ VI, nhà báo Đỗ Quang Huỳnh, Phó Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên cho biết, Cuộc thi “Vượt lên số phận” lần thứ VI do Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh và nhân rộng những gương thanh thiếu niên và những người khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, nhưng luôn nuôi dưỡng ý chí mãnh liệt, khát khao vượt lên số phận khắc nghiệt, đặc biệt là trong thời gian chịu tác động của dịch bệnh COVID-19 vừa qua.

Cuộc thi lần này góp phần phát huy tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ trong lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm chủ cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước, để mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lớp trẻ hiện nay học tập, noi theo. Sau hơn 4 tháng cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VI, Ban tổ chức đã nhận được gần 1.000 bài dự thi từ khắp mọi miền đất nước.

Kết quả, Ban tổ chức trao: 1 giải đặc biệt, 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C, 3 giải khuyến khích dành cho tập thể có nhiều bài dự thi, giải thí sinh lớn tuổi có bài thi hay nhất và thí sinh nhỏ tuổi có bài thi hay nhất. Tổng giá trị giải thưởng: 70 triệu đồng 

 

Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó chủ tịch Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và đồng chí Nguyễn Mỹ Linh - Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải A tới tác giả Nguyễn Triệu Hải Minh với tác phẩm Câu chuyện về người thầy vượt bạo bệnh, nhiều năm “bám đảo” gieo chữ cho trẻ
 

Cũng tại buổi lễ, Tạp chí Thanh niên kỷ niệm 61 năm thành lập. Tạp chí Thanh niên thành lập ngày 15/10/1962. 
 

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên viên Việt Nam tặng hoa chúc mừng 61 năm thành lập Tạp chí Thanh niên

 

Trải qua 61 năm hình thành và phát triển, Tạp chí không ngừng nỗ lực cải tiến, đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Tạp chí còn đóng góp có ý nghĩa trong hoạt động tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về công tác thanh niên, gắn công tác lý luận nghiệp vụ với nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới, xứng đáng là cơ quan lý luận, nghiệp vụ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là Cơ quan lý luận nghiệp vụ của tổ chức Đoàn, Tạp chí Thanh niên còn xây dựng các diễn đàn truyền thông và phát huy mạnh mẽ các hoạt động sau mặt báo, như: Diễn đàn Lý luận trẻ, Cuộc thi viết Gương sáng thanh niên tình nguyện và bình chọn những thương hiệu thanh niên yêu thích; Tọa đàm Tuổi trẻ Việt Nam – Nhật Bản vun đắp tình hữu nghị; chuỗi “Hành trình SV - Ok”, cuộc thi viết Vượt lên số phận…

Hiện nay Tạp chí Thanh niên có các ấn phẩm: Tạp chí Thanh niên in, Tạp chí điện tử Thanhnienviet.vn; Tạp chí Người phụ trách, Tạp chí Tuổi trẻ hạnh phúc, Tạp chí Nghiên cứu khoa học thanh niên, với mã số ISSN 2734-9039 do Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia Bộ Khoa học và Công 

nghệ cấp.

Tạp chí Nghiên cứu khoa học thanh niên hiện là tạp chí khoa học duy nhất của Trung ương Đoàn có tên trong danh mục được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm (0,5 điểm) đối với các bài báo khoa học thuộc ngành Triết học, Xã hội học và Chính trị học.

 


Tại chương trình, Tạp chí Thanh niên tiến hành ký kết hợp tác phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học với một số trường Đại học, Học viện trên địa bàn Hà Nội.

 

Bảo Anh