Sẽ trồng 1.200-1.500 cây mộc miên tại suối Yến, chùa Hương

16:45 20/12/2021     2150

3 Chương trình   ĐTN: Ngày 20/12, tại huyện Mỹ Đức, Trung ương Đoàn chỉ đạo Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội phối hợp với huyện Mỹ Đức, Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường triển khai dự án “Đường cây mộc miên tại quần thể di tích thắng cảnh Suối Yến - Chùa Hương”.

Đây là công trình chào mừng Đại hội Đoàn các cấp hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự chương trình có đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư TƯ Đoàn; đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức; đồng chí Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội.

 

Các đại biểu tham gia trồng cây mộc miên hưởng ứng phát động triển khai dự án.

 

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương cho biết, dự án trồng hàng cây mộc miên (cây gạo) không chỉ có ý nghĩa trong bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan tại di tích quốc gia đặc biệt, mà còn là việc làm thiết thực hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ Thủ đô thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện trong tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

Năm 2022 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương đề nghị mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi trồng, chăm sóc và bảo vệ thật tốt ít nhất một cây xanh để cả nước đã có hàng chục triệu cây xanh nhằm cải thiện môi trường sống vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Ngọc Việt, quần thể danh lam thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) linh thiêng đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. “Đường cây mộc miên tại quần thể di tích thắng cảnh Suối Yến - Chùa Hương” được phát động là dự án được thực hiện chủ yếu bằng sự chung tay góp sức từ các nguồn lực xã hội hóa. Khi dự án hoàn thành, hàng triệu du khách khi đi lễ hội Chùa Hương sẽ được ngắm những cây hoa mộc miên khoe sắc đỏ, hòa cùng với màu xanh của thiên nhiên sơn thủy hữu tình nơi đây.

Việc trồng cây mộc miên không chỉ có ý nghĩa trong bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan đặc biệt tại di tích quốc gia đặc biệt, mà hy vọng sẽ đem đến sinh kế mới cho người dân nơi đây như: tầm gửi cây gạo, hoa gạo chế biến thực phẩm, sấy khô, hàng lưu niệm…

 

Tiếp nhận sự ủng hộ dự án “Đường cây mộc miên tại quần thể di tích thắng cảnh suối Yến - chùa Hương” của các đơn vị.

 

Tại lễ phát động, huyện Mỹ Đức đã đón nhận sự ủng hộ dự án, góp cây xanh từ các đơn vị. Dự án “Đường cây mộc miên tại quần thể di tích thắng cảnh suối Yến - chùa Hương” trong giai đoạn I (2022-2027) dự kiến trồng 1.200-1.500 cây mộc miên tại suối Yến, chùa Hương, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội./.

 

Bảo Anh