Quảng Trị: Hội nghị triển khai Tháng Thanh niên năm 2020

06:48 28/02/2020     1703

3 Chương trình   Web.ĐTN: Sáng ngày 28/02/2020, tại Hội trường Cơ quan Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị triển khai Tháng Thanh niên năm 2020.

Đến dự Hội nghị có các đồng chí Võ Trường Sơn - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phan Văn Pháp - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Nguyễn Khánh Vũ - TUV, UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn, đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh.

Với chủ đề “Thanh niên Quảng Trị tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, Tháng Thanh niên năm 2020 được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tập trung chỉ đạo triển khai với 10 chỉ tiêu, 06 nội dung hoạt động sẽ tạo đợt thi đua sôi nổi của tuổi trẻ tỉnh nhà bằng những hành động, công trình, phần việc cụ thể chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020) và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức ký cam kết thi đua Tháng Thanh niên năm 2020 với các đơn vị Đoàn cấp huyện; tặng biển tượng trưng xây dựng công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” trong toàn tỉnh với tổng chiều dài 43,5 km và tổng trị giá 650 triệu đồng; phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh trao nguồn vốn vay hỗ trợ 100 mô hình, dự án khởi nghiệp và phát triển kinh tế cho thanh niên với tổng nguồn vốn hỗ trợ hơn 06 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã cam kết hỗ trợ nguồn vốn vay khởi nghiệp, lập nghiệp và nguồn vốn tín dụng ưu đãi xây dựng các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên Quảng Trị với tổng số tiền 50 tỷ đồng.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Khánh Vũ - TUV, UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn và đồng chí Võ Trường Sơn - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Trao công trình “Ánh sáng đường quê” cho các đơn vị

 

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh Vũ - Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh: Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh cần chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2020 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị và tình hình dịch bệnh Covid-19; bám sát những nội dung đã ký cam kết thi đua với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trong Tháng Thanh niên để triển khai thực hiện đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên, tiếp tục khơi dậy tinh thần nhiệt huyết, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện tại chổ, cụ thể hóa các loại hình hoạt động tình nguyện phù hợp với đặc thù của từng địa phương, cơ sở và trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay. 

Các cấp bộ Đoàn cần chủ động đăng ký làm việc với cấp ủy quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy tại Đại hội Đảng các cấp, công tác nhân sự cán bộ Đoàn sau khi tổ chức sáp nhập các đơn vị hành chính và các nội dung chương trình công tác năm 2020; đồng thời đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc của Đoàn thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tổ chức đối thoại, trao đổi giữa cấp uỷ đảng, lãnh đạo, chính quyền với các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục phát huy vai trò đồng hành với thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp. Tăng cường các hoạt động chăm lo, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

 

Ngân hàng chính sách xã hội trao biển vốn vay cho Tỉnh Đoàn

Khởi công công trình “Ánh sáng đường quê”

 

Cùng ngày, Thường trực Tỉnh Đoàn đã dự Lễ khởi công xây dựng công trình “Ánh sáng đô thị” của thành Đoàn Đông Hà chào mừng Tháng Thanh niên năm 2020. Tại Chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao tặng kinh phí xây dựng công trình “Ánh sáng đô thị” trị giá 20.000.000 đồng cho đơn vị thành Đoàn Đông Hà.

Với khí thế sôi nổi của Tháng Thanh niên năm 2020 hứa hẹn tuổi trẻ tỉnh nhà sẽ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, xây dựng các công trình, phần việc thiết thực để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng thế hệ trẻ và người dân ở từng địa phương.

 

Khánh Chi – TĐ Quảng Trị (TN)