Bến Tre: Sơ kết công tác Đoàn - Đội và phong trào TTN trường học, học kỳ I, năm học 2019 – 2020

20:03 14/02/2020     1143

3 Chương trình   Web.ĐTN: Sáng ngày 14/02/2020, tại Hội trường tầng 9 Khối Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học, học kỳ I năm học 2019 – 2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí La Thị Thúy - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, đồng chí Lâm Như Quỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tổng phụ trách Đội cấp tỉnh cùng các đồng chí BTV các Huyện, Thành đoàn, Hội đồng Đội các huyện, thành phố, các đồng chí là Thành viên Hội đồng Đội tỉnh, Ban Chủ nhiệm CLB TPT Đội các huyện, thành phố, các đồng chí là Trợ lý thanh niên các trường THPT, Bí thư Đoàn Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh.

 

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành đánh giá kết quả triển khai công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học học kỳ I, năm học 2019 - 2020 tại các Liên đội, Đoàn trường theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trọng tâm công tác đã đề ra; Giới thiệu những mô hình hoạt động có hiệu quả tại cơ sở; trao đổi kinh nghiệm giữa các đồng chí cán bộ Đoàn – Đội trường học về các hoạt động phong trào giữa các địa phương với nhau; Đưa ra các kiến nghị, đề xuất nhằm triển khai có hiệu quả chương trình năm học và nhiệm vụ công tác thời gian tới.

Các đơn vị thảo luận tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lâm Như Quỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục kiên trì vượt qua giai đoạn khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của học kì còn lại, quan tâm thực hiện tốt các nội dung của Đề án Bến Tre xanh, phân loại rác thải nhựa trong trường học, tập trung chuẩn bị tốt việc tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ và các Cuộc thi sáng tạo trong Thanh thiếu nhi như Cuộc thi Robo con, Hội thi Tin học trẻ; triển khai tốt chương trình Mizuiku đối với các đơn vị trường thụ hưởng, đặc biệt phải đề ra các giải pháp quan trọng giáo dục học sinh, sinh viên, nhất là công tác khuyến đọc đạt hiệu quả, đồng thời định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên không đăng tải và chia sẻ các thông tin không chính thống liên quan đến dịch bệnh Corona để tiếp tục học tập, hoàn thành tốt chương trình năm học./.

 

Phạm Lộc – Tỉnh đoàn Bến Tre (TN)