Ban Bí thư Trung ương Đoàn gặp mặt Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh

21:01 21/10/2020     1449

3 Chương trình   Web.ĐTN: Nhân dịp Đoàn cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động về nguồn, chiều 21/10, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức buổi gặp mặt thân mật các đồng chí Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh tại trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt. 

Tham dự buổi gặp mặt còn có đồng chí Hà Quang Dự, Trưởng Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam, nguyên Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; Thiếu tướng Trần Cường, Nguyên Phó giám đốc công an, nguyên ủy BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đoàn thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh; Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Nguyên ủy viên BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đoàn thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia; cùng đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên Bộ Công an, các ban đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn và 26 đồng chí cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Bộ Công An.

 

Tiết mục văn nghệ do Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh biểu diễn tại chương trình

Các đồng chí Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã thông tin về một số một số điểm mới trong cơ cấu tổ chức của các đợn vị trực thuộc Trung ương Đoàn hiện nay; các chương trình, hoạt động lớn của công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trong thời gian qua;  thông tin về một số phong trào lớn của Đoàn như phong trào Thanh niên tình nguyện, phong trào tuổi trẻ sáng tạo, phong trào thanh niên xung kích bảo vệ tổ quốc …

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực BCH TW Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng quà là những chiếc áo Đoàn cho các Cựu cán bộ Đoàn

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, những công việc trọng tâm tổ chức Đoàn xác định như: giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thanh niên hiện nay, tận dụng ưu thế của mạng xã hội để giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên; Tập trung đào tạo, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, xây dựng trung tâm khởi nghiệp, quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; Nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn với chủ trương 1+2, phát hiện những mô hình, giải quyết các vấn đề tại cơ sở; tăng cường hợp tác với tổ chức thanh niên các nước trên thế giới; chăm lo, đại diện tiếng nói cho trẻ em...

Nhân dịp này, đồng chí cũng  bày tỏ mong muốn mỗi khi có hoạt động, vấn đề liên quan đến Đoàn Thanh niên hoặc thanh niên tại cơ sở, mong các Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh vẫn luôn dành sự quan tâm phối hợp, trao đổi, góp ý cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để giúp các cán bộ Đoàn kế tục, phát huy truyền thống thanh niên xung kích, làm tốt sứ mệnh, công việc của mình trong thời gian tới.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Nguyên ủy viên BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đoàn thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia xúc động ôn lại các kỷ niệm một thời đầy khó khăn, gian nan, thử thách nhưng cũng đầy tự hào khi được trưởng thành từ người cán bộ đoàn.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn.

 

Phát biểu tại chương trình, Đồng chí Hà Quang Dự, Trưởng Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam, nguyên Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn xúc động nói: Thế hệ chúng ta là thế hệ cán bộ đoàn trưởng thành từ những năm tháng chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng thống nhất đất nước, cống hiến và công tác trong những năm đầu tiên thống nhất đất nước với nhiều thuận lợi những cũng không ít khó khăn thử thách; đã trưởng thành, cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

“Cá nhân tôi đã trải qua nhiều cơ quan, nhiều vị trí công tác, nhưng những năm tháng làm công tác đoàn vẫn là những năm tháng sôi nổi nhất, có điều kiện cống hiến hết mình, hết khả năng sáng tạo cho sự nghiệp bồi dưỡng đào tạo thế hệ trẻ, thế hệ cách mạng”, đồng chí Hà Quang Dự chia sẻ. Đồng chí mong các cựu cán bộ đoàn Công an TP. Hồ Chí Minh nói riêng cũng như cựu cán bộ đoàn nói chung luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe tốt, là chỗ dựa tinh thần, chia sẻ các kinh nghiệm công tác không chỉ cho con cháu, mà cho các thế hệ cán bộ đoàn sau này tiếp tục phấn đấu rèn luyện và cống hiến tốt hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

 

Thanh Nga