Yên Bái: Phát huy sức trẻ trong chung tay xây dựng nông thôn mới

10:27 10/04/2019     2712

3 Phong trào   Web.ĐTN: Bằng những nỗ lực, ý chí vươn lên, tinh thần xung kích tình nguyện, đoàn kết, dưới sự lãnh đạo của các cấp bộ Đoàn, những công trình, phần việc của tuổi trẻ Yên Bái đã góp phần làm đổi mới quê hương, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng phát triển.

Khánh thành cầu giao thông nông thôn

Với phương châm “Mỗi cơ sở đoàn một công trình, phần việc; mỗi đoàn viên thanh niên một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”. Năm 2018, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã triển khai 1.932 công trình, phần việc thanh niên với giá trị làm lợi trên 17,1 tỷ đồng. 

Các hoạt động được tập trung triển khai như: tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn, tham gia bảo vệ môi trường, xung kích ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia phát triển kinh tế ở nông thôn. 

Các cấp bộ Đoàn đã tham gia tu sửa và làm mới 145 km đường giao thông nông thôn, khai hoang 25 ha ruộng bậc thang trồng lúa nước; xây mới và tu sửa 81 nhà văn hóa; xóa 90 nhà dột nát; sửa chữa, giúp đỡ xây dựng 36 nhà nhân ái, 6 nhà tình nghĩa; bê tông hóa  3.440 m2 sân chơi cho thanh thiếu nhi; thắp sáng 32,5 km đường quê; sửa chữa, giúp san gạt mặt bằng, tháo dỡ, dựng lại nhà ở cho 52 hộ dân, phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể di dời và dựng lại 104 căn nhà sau cơn bão số 3, số 4 tại huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên; 

Ngoài ra, tham gia hỗ trợ khai thác và vận chuyển trên 13.000 củ giống măng tre Bát Độ góp phần mở rộng vùng nguyên liệu măng tre tại huyện Trấn Yên, xây dựng 05 tuyến đường thanh niên tự quản “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”; xây dựng mới, sửa chữa 69 điểm vui chơi, sân chơi, điểm bơi an toàn cho thiếu nhi; xây dựng 06 cầu giao thông nông thôn... 

“Năm thanh niên tình nguyện” 2019, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các công trình, phần việc góp phần giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới; đồng thời đẩy mạnh việc triển khai hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tổ chức lại sản xuất, phát triển kinh tế khởi nghiệp, lập nghiệp góp phần thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

ĐVTN ra quân làm đường giao thông nông thôn

Riêng trong quý I/2019, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã thành lập mới 01 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ; ra mắt 15 tổ hợp tác do thanh niên làm nòng cốt; triển khai và hoàn thành 17,2 km tuyến đường “Thắp sáng đường quê”; Xây dựng 05 tuyến đường điểm do thanh niên tự quản tại các xã được công nhận nông thôn mới đảm bảo xanh, sạch, đẹpvới tổng chiều dài 4,5km; triển khai thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại 6 tuyến đường tại huyện Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Yên Bình với tổng chiều dài 5,5km...

Đồng chí Đỗ Minh Huấn – Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh đoàn cho biết:“Để phong trào thanh niên tình nguyện phát triển hơn nữa, đặc biệt là để những hoạt động của đoàn viên thanh niên đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả và thiết thực, BTV Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn rà soát, đăng ký cũng như xây dựng thành lập ngân hàng địa chỉ thanh niên tình nguyện. Các cấp bộ đoàn sẽ đăng ký những nội dung, các chỉ tiêu thực hiện. Trong quá trình triển khai còn thiếu cần có sự hỗ trợ, tổ chức Đoàn sẽ đứng lên kết nối với các tổ chức, các cá nhân, các doanh nghiệp, các đội hình thanh niên tình nguyện, các nhóm thanh niên tình nguyện để đồng hành hỗ trợ trong quá trình xây dựng nông thôn mới”

Trong thời gian tới, BTV Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể để đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Hiện nay 9/9 huyện, thị, thành phố đều có mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên. Trong năm qua, Tỉnh đoàn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân trên 102 tỷ đồng cho thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, nâng tổng dư nợ toàn tỉnh do Đoàn thanh niên quản lý lên trên 435 tỷ đồng.

Sự chung tay, góp sức của tuổi trẻ Yên Bái trong xây dựng nông thôn mới đã góp phần cùng các địa phương trên địa bàn tỉnh thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, từng bước nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới./.

CTV Hoàng Nối ,  Xuân Hải – TĐ Yên Bái (NA)