Yên Bái: 30 thí sinh tham dự Hội thi tin học trẻ tỉnh Yên Bái lần thứ VII

18:59 12/11/2012     3165

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trong hai ngày 10 và 11/11, tại Trường CĐSP tỉnh Yên Bái và Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tổ chức hội thi “Tin học trẻ tỉnh Yên Bái lần thứ VII - năm 2012".
Vượt qua vòng loại Hội thi năm nay, 30 thí sinh xuất sắc đến từ 8 huyện, thị, thành phố trong tỉnh, trong đó, 10 thí sinh khối tiểu học (bảng A), 10 thí sinh khối THCS (bảng B), 10 thí sinh khối THPT (bảng C).

Các thí sinh tham gia Hội thi đã trải qua 2 phần thi: phần thi cá nhân và phần thi tin học vui. Trong phần thi cá nhân, các thí sinh phải trải qua 2 phần thi: thi trắc nghiệm trên giấy và thực hành trên máy.

Ở phần thi trắc nghiệm, trong thời gian 30 phút các thí sinh sẽ tập trung vào các kiến thức như: Kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin, tư duy suy luận logic; những thuật ngữ cơ bản về máy tính, hệ điều hành, chương trình ứng dụng, một số kiến thức về Mạng, xử lý sự cố máy tính...

Đ/c Nông Việt Yên - Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái tặng hoa, giấy chứng nhận cho đội đạt giải nhất
Đ/c Nông Việt Yên - Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái tặng hoa, giấy chứng nhận cho đội đạt giải nhất

Phần thi thực hành trên máy tính áp dụng trong thời gian 120 phút đối với học sinh THCS – THPT; 90 phút đối với học sinh tiểu học. Các thí sinh thi được rèn luyện kỹ năng tư duy, sử dụng bàn phím, chuột để soạn thảo văn bản, viết chương trình dựa trên các thư viện bằng ngôn ngữ Pascal...

Phần thi Tin học vui được tổ chức theo hình thức sân khấu hoá, theo Ban tổ chức, Hội thi năm nay có rất nhiều nét đổi mới, độc đáo hơn so với các năm trước nhằm phát huy tính tập thể, tính trí tuệ, tiềm năng sáng tạo của các thí sinh tham gia hội thi, đồng thời thu hút sự tham gia đông đảo của các khán giả và cổ động viên.

Tất cả các đội phải trải qua 6 nội dung thi gồm: “Khởi động, Ai nhanh hơn, Bí mật ô chữ, Lật hình đoán vật, Nhận diện thiết bị tin học,Thi thuyết trình - hùng biện”. Đặc biệt phần thi thuyết trình - hùng biện năm nay sẽ đề cập đến các vấn đề nóng của xã hội và trong học đường như (Vấn đề về an toàn giao thông, bạo lực học đường, matúy, mua bán người, game online...) có sử dụng trình chiếu Powerpoint để minh họa.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 15 giải cá nhân, trong đó 3 giải nhất đã thuộc về các thí sinh: Nguyễn Hương Trà – khối Tiểu học (TP. Yên Bái); Hoàng Đức Mạnh - khối THCS (huyện Yên Bình –) và em Lã Thị Thùy– khối THPT (huyện Yên Bình). Về giải tập thể, giải nhất thuộc về đội Lục Yên, giải nhì đội Yên Bình 1, giải ba đội Yên Bình 2 cùng 7 giải khuyến khích.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao ba giải phụ cho thí sinh nhỏ tuổi, thí sinh là người dân tộc có điểm cao nhất trong phần thi cá nhân và đội có nhiều nỗ lực vượt khó tham gia hội thi.