Xuất quân hành trình "Tuổi trẻ Cụm đồng bằng sông Hậu - Vì biển đảo quê hương"

15:40 24/11/2022     4308

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 23/11, tại thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), các tỉnh, thành đoàn thuộc cụm thi đua đồng bằng Sông Hậu (Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau), tổ chức Lễ xuất quân hành trình “Tuổi trẻ cụm đồng bằng Sông Hậu - Vì biển đảo quê hương” năm 2022.

Xuất quân hành trình “Tuổi trẻ Cụm đồng bằng sông Hậu – Vì biển đảo quê hương”

Đồng chí Lư Thị Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ phát biểu tại lễ xuất quân.


Tại buổi lễ, đồng chí Lư Thị Ngọc Anh, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, Cụm trưởng Cụm thi đua đồng bằng sông Hậu, cho biết, hành trình diễn ra từ ngày 23/11 đến 25/11, tại xã đảo Thổ Châu (TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), thu hút 100 đại biểu là cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu ở các tỉnh, thành. Hành trình gồm nhiều hoạt động tuyên truyền về lịch sử chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc; xây dựng các công trình vui chơi thể thao cho cán bộ, chiến sĩ; 1 căn nhà nhân ái cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, 1 sân chơi cho thiếu nhi và lắp đặt 150 hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, cùng các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng đảo xanh - sạch - đẹp. 

 

 

Trong 3 ngày, tuổi trẻ các đơn vị còn đến thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo Thổ Chu; thăm và tặng quà bà con, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức sân chơi văn hóa - văn nghệ, giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi. Tổng trị giá các công trình, phần việc và hoạt động an sinh xã hội trên 500 triệu đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa và đoàn viên, thanh niên đóng góp.

 

 

Hành trình “Tuổi trẻ Cụm đồng bằng sông Hậu - Vì biển đảo quê hương” năm 2022 có ý nghĩa thiết thực trong việc chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, kiến thức về chủ quyền biển đảo, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 

Quốc Thái