Vĩnh Phúc triển khai hội nghị điểm công tác giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú

09:01 24/08/2013     2336

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều 22/8/2013, đồng chí Đặng Quốc Toàn - Bí thư Trung ương Đoàn dự Hội nghị triển khai chỉ đạo điểm giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú tại Vĩnh Phúc.
Tham dự hội nghị còn có đồng chí Tạ Văn Tính – Phó ban Tổ chức kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Việt Cường – Bí thư tỉnh Đoàn, thường trực tỉnh đoàn cùng các đồng chí Bí thư, phó bí thư các huyện thị thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Vĩnh Tường có trên 54 nghìn thanh niên trong độ tuổi, chiếm gần 28% dân số. Số thanh niên tập hợp vào các tổ chức là trên 33 nghìn người, trong đó, 12.683 đồng chí là Đoàn viên. Toàn huyện có 49 đầu mối cơ sở Đoàn. Việc sinh hoạt chi đoàn nơi cư trú đối với đoàn viên là học sinh, cán bộ, công chức, viên chức là vô cùng quan trọng. Huyện Đoàn Vĩnh Tường là đơn vị được Tỉnh đoàn chọn làm điểm công tác và bắt đầu thực hiện từ tháng 3/2012. Trong năm 2012, BTV Huyện đoàn hướng dẫn các chi đoàn xây dựng nội dung sinh hoạt hàng tháng phù hợp với thực tế. Với nhiều chủ đề phong phú, các buổi sinh hoạt diễn ra với hình thức đa dạng, thu hút sự tham gia của nhiều đoàn viên. Trong 3 tháng đầu tiên thí điểm, Huyện đoàn tiếp nhận trên 2 nghìn đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn nơi cư trú. Nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện của các cơ sở Đoàn, Huyện đoàn tổ chức nhiều hội nghị với Bí thư các Đoàn cơ sở. Qua đó có nhiều mô hình sáng tạo trong việc tổ chức các nội dung sinh hoạt phù hợp với địa phương, giúp các chi đoàn tập hợp được đông đảo đoàn viên tham gia. Đây cũng là dịp để đoàn viên có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau… Qua 2 năm thực hiện, các cơ sở Đoàn trong toàn huyện duy trì thực hiện định kì hàng tháng, đã có trên 4 nghìn đoàn viên về sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.
s
Các đồng chí: Đặng Quốc Toàn, Bí thư Trưng ương Đoàn; Trần Việt Cường, Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc; Lỗ Tât Chánh, Phó Bí thư huyện ủy Vĩnh Tường trao Sổ quản lý đoàn viên về sinh hoạt Đoàn tại nơi cơ trú cho huyện Đoàn Vĩnh Tường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua kế hoạch, Hướng dẫn sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú, các biểu mẫu và phương pháp tiến hành. Hội nghị tiến hành thảo luận đánh giá những kết quả đạt được sau 2 năm thực hiện triển khai chỉ đạo điểm giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt Đoàn nơi cư trú, đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất để công tác triển khai giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt Đoàn nơi cư trú đạt kết quả tốt nhất.

 Kết luận phần thảo luận, đồng chí Trần Việt Cường ghi nhận những ý kiến tham luận. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các đoàn cơ sở cùng nhau phối hợp chặt chẽ, bám sát và rà soát thường xuyên giữa đơn vị giới thiệu và đơn vị tiếp nhận để công tác giới thiệu đoàn viên về nơi cư trú đạt kết quả tốt.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Toàn biểu dương những cố gắng và kết quả đạt được của Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc nói chung và đơn vị huyện Vĩnh Tường nói riêng trong triển khai chỉ đạo điểm giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt Đoàn nơi cư trú. Đồng chí đề nghị các đơn vị Đoàn cơ sở cần sâu sát hơn nữa nắm chắc tình hình tổ chức Đoàn và tham gia các nhiệm vụ tại địa phương cần sự xung kích của thanh niên. Đề nghị các đồng chí đoàn viên được giới thiệu cần tích cực hơn, các đơn vị tham gia đánh giá nghiêm túc trong công tác triển khai, chỉ đạo và tổ chức sinh hoạt Đoàn cho thanh niên tại địa phương để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
Đồng chí Đặng  Quốc Toàn, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Đặng Quốc Toàn, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị tổ chức Ký cam kết làm tốt công tác triển khai, chỉ đạo giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú giữa các đơn vị Khối Nông nghiệp, Khối trường học và Khối Hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang; trao Sổ quản lý, theo dõi, đánh giá đoàn viên về sinh hoạt Đoàn nơi cư trú cho 29 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Tường.