Vĩnh Phúc: Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2012 - 2017

16:05 01/07/2015     1332

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều ngày 30/6/2015, tại Hội trường UBND huyện Tam Dương, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2012 – 2017, sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2015.

v
Quang cảnh Hội nghị

Bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ |(2012 – 2017), ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng và triển khai thực hiện và đã đạt kết quả. Trong đó, đoàn thanh niên đã đảm nhận trên gần 5.000 công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác. Cấp tỉnh triển khai 08 công trình thanh niên đạt kết quả cao như: Công trình xây dựng Phòng truyền thống tuổi trẻ Vĩnh Phúc; công trình xây dựng cổng trường an toàn giao thông tại các trường học; công trình hỗ trợ xây dựng 25 trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tại các xã khó khăn trong tỉnh. Trong năm 2013 - 2014, thực hiện vốn vay theo chương trình 120 với 11 dự án tổng số tiền lên tới 1.783.000đ cho 203 thanh niên; 18 lượt hỗ trợ cho 12.202 thanh niên công nhân; 15.179 thanh niên được Đoàn tổ chức tư vấn xuất khẩu lao động; 2.135 bộ đội, công an xuất ngũ được Đoàn tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm trên toàn tỉnh. Phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng  được mở rộng về quy mô, nội dung, hình thức, thu hút 235 nghìn lượt ĐVTN tham gia, hướng mạnh vào các nội dung an sinh xã hội vào những đợt cao điểm như: Tháng Thanh niên, hè tình nguyện; ngày thứ 7 tình nguyện; ngày chủ nhật xanh; chiến dịch tình nguyện mùa đông; chương trình “Khi Tổ quốc cần”, “Vì biên cương Tổ quốc”, “Bảo vệ dòng sông quê hương”. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh Đoàn đã đề nghị các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh cần nỗ lực hơn nữa để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ (2012 - 2017) và các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2015.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung 02 đồng chí vào Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc nhiệm kỳ (2012 - 2017).